Đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt -Trung tham quan Nhà Quốc hội

Đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt -Trung tham quan Nhà Quốc hội
TPO - Trong khuôn khổ Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18, đoàn đại biểu Đoàn TNCS Trung Quốc đã có hoạt động tham quan Nhà Quốc hội Việt Nam; cũng như các hoạt động thăm và giao lưu với sinh, doanh nghiệp...  

Nhà Quốc hội tọa lạc trên đường Độc Lập, nhìn sang Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong khuôn viên Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long. Tòa nhà Quốc hội cao 39 m, có kiến trúc hình vuông, phòng họp hình tròn ở giữa với sức chứa 600 người.

Đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt -Trung tham quan Nhà Quốc hội ảnh 1 Phòng họp Diên Hồng của Toà nhà Quốc hội Việt Nam

Hướng dẫn viên đã giới dẫn đoàn đại biểu Đoàn TNCS Trung Quốc tham dự chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 18 tham quan Phòng Truyền thống và Phòng họp Diên Hồng của Tòa nhà Quốc hội.

Đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt -Trung tham quan Nhà Quốc hội ảnh 3 Hướng dẫn viên Nhà Quốc hội giới thiệu ý nghĩa các hình ảnh, hiện vật trưng bày tại Phòng truyền thống

Hướng dẫn viên đã giới thiệu các hiện vật được trưng bày tại Phòng truyền thống Nhà Quốc hội, mô hình của Tòa nhà Quốc hội, ý nghĩa của các hiện vật, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội qua các nhiệm kỳ...; cũng như một số văn bản luật có tính lịch sử được Quốc hội ban hành cũng như rất nhiều hoạt động nổi bật của Quốc hội theo chiều dài của lịch sử và hiện tại.

Đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt -Trung tham quan Nhà Quốc hội ảnh 4 Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang làm trường đoàn được hướng dẫn viên giới thiệu
Đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt -Trung tham quan Nhà Quốc hội ảnh 5

Tiếp đó, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử giám, Trụ sở Tập đoàn Sơn Hà.

Trước đó, chiều 14/8, đoàn đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã được tìm hiểu trường Đại học Hà Nội, tham quan không gian làm việc chung của nhà trường; giao lưu trò chơi tập thể với sinh viên ĐH Hà Nội. Bên cạnh đó, thăm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung là hoạt động được luân phiên tổ chức tại mỗi nước từ năm 2000, với quy mô mỗi nước đón gần 100 thanh niên trong các kỳ gặp gỡ. Năm nay, các hoạt động diễn ra tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng và TPHCM. Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang dẫn đầu, chia làm hai đoàn: Đoàn đại biểu cấp cao 6 đồng chí tham gia các hoạt động tại Hà Nội và TPHCM. Đoàn 92 đại biểu thanh niên tham gia các hoạt động tại Hà Nội, Ninh Bình và Đà Nẵng

MỚI - NÓNG