Đặc công nước đang tới vùng biển Su-30MK2 gặp nạn

Su-30MK2 trong một lần bay huấn luyện.
Su-30MK2 trong một lần bay huấn luyện.
TPO - Lực lượng người nhái của Đặc công Hải quân đang di chuyển từ Hải Phòng tới khu vực bị nạn để phối hợp tìm kiếm. 

17 giờ ngày 14/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tại khu vực tọa độ xác định máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân gặp nạn sáng cùng ngày, có 8 tàu của các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng đang tìm kiếm phi công mất tích và máy bay gặp nạn. Ngoài ra còn có hàng chục tàu của ngư dân cũng tham gia tìm kiếm.  

Hiện nay, một số tàu cứu hộ của các lực lượng quân đội cũng đang được điều tới khu vực này.

Được biết, 4 tổ bay của hai Trung đoàn Không quân 916 và 918 vẫn đang quần thảo trên vùng biển chiếc Su-30MK2 gặp nạn. Công tác cứu hộ cứu nạn của các tổ bay này sẽ chỉ kết thúc khi mặt trời lặn.

Đặc biệt, lực lượng người nhái của Đặc công Hải quân đang di chuyển từ Hải Phòng tới khu vực bị nạn để phối hợp tìm kiếm. Dự kiến 19 giờ tối nay, lực lượng người nhái sẽ có mặt tại vùng biển nơi chiếc Su-30MK2 gặp nạn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.