Phát hiện vết dầu loang tại tọa độ Su-30MK2 rơi

Một chiếc trực thăng quân sự đang trên đường tiếp cận đảo Mắt (Cửa Lò - Nghệ An) để tìm kiếm Su30 gặp nạn. Ảnh: Việt Hương
Một chiếc trực thăng quân sự đang trên đường tiếp cận đảo Mắt (Cửa Lò - Nghệ An) để tìm kiếm Su30 gặp nạn. Ảnh: Việt Hương
TPO - Lúc 15h30, nguồn tin riêng của Tiền Phong có được, hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương đã phát hiện một vệt dầu loang lớn tại vùng biển Đảo Mắt (Cửa Lò – Nghệ An), đúng tọa độ xác định Su30 bị nạn.

Thượng tá Nguyễn Công Lực - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết: “Tin từ đội tàu cứu hộ của đơn vị mới phát hiện một vết dầu loang trên biển ở phía Tây đảo Mắt, nghi là địa điểm máy bay rơi. Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được vị trí chính xác máy bay gặp nạn, nhưng đã tìm thấy dấu hiệu nghi là của chiếc Su 30MK2”.

Cũng vào giờ trên, tại bến cảng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An, tàu cứu hộ 211 của Hải đội 137 – Vùng 1 Hải Quân đã cập bờ sau gần 1 ngày tìm kiếm tung tích chiếc Su30 để tiếp tế nhu yếu phẩm ra khu vực Đảo Mắt phục vụ cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang tìm kiếm cứu nạn cả người và máy bay Su30 MK2.

Phát hiện vết dầu loang tại tọa độ Su-30MK2 rơi ảnh 1
Phát hiện vết dầu loang tại tọa độ Su-30MK2 rơi ảnh 2
Phát hiện vết dầu loang tại tọa độ Su-30MK2 rơi ảnh 3

Lực lượng tiếp tế đưa nhu yếu phẩm lên tàu để chuẩn bị ra đảo Mắt phục vụ cho công tác tìm kiếm máy bay mất tích. 

Ngay sáng 14/6, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã thành lập Sở chỉ huy nhẹ tại Đảo Mắt để thường trực tìm kiếm chiếc máy bay Su-30MK2 bị mất liên lạc. Quân khu 4 cũng thành lập Sở chỉ huy nhẹ Quân khu ở Thị xã Cửa Lò để chỉ đạo việc tìm kiếm.

Đại tá Trần Văn Hùng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin chiếc Su-30MK2 bị mất tín hiệu trên vùng biển Nghệ An, Bộ CHQS tỉnh đã huy động 3 tàu quân sự, 36 chiến sỹ lập tức ra biển tìm kiếm. Bên cạnh đó, nhiều tàu cá của ngư dân và bộ đội biên phòng cũng đang có mặt trên biển để tìm kiếm tung tích chiếc máy bay mất tích.

Phát hiện vết dầu loang tại tọa độ Su-30MK2 rơi ảnh 4 Phi công Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: VnExpress
Phát hiện vết dầu loang tại tọa độ Su-30MK2 rơi ảnh 5 Phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Thanh Tùng/VnExpress
"Trưa 14/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm chiếc máy bay gặp sự cố. Nghệ An sẵn sàng huy động 50 chiếc tàu cá của ngư dân (mỗi huyện vùng biển huy động 10 tàu) cùng nhiều tàu chuyên dụng ra biển để tìm kiếm và ứng cứu máy bay mất tích. Bên cạnh đó, tỉnh đã thông báo qua hệ thống Đài viễn thông duyên hải về sự việc đến 4.000 tàu cá của ngư dân đang hoạt động trên biển", đại tá Trần Văn Hùng thông tin.

Một sĩ quan thuộc Hải đội 137, Bộ tư lệnh vùng 1 Hải quân cho biết, đơn vị đang triển khai vận chuyển nhu yếu phẩm  cho tàu cứu hộ 210 và tàu 211 của Hải đội.

Cập nhật tại vùng biển Cửa Lò (Nghệ An), các đơn vị đang ráo riết vận chuyển, tiếp tế cho tàu tìm kiếm, cứu hộ, máy bay, tàu thuyền hoạt động liên tục.

Sáng 14/6, một chiếc Su-30MK2 đã gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An. Phi công bay huấn luyện gồm: Thượng tá Trần Quang Khải - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 (quê xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phi đội trưởng (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang).

MỚI - NÓNG