Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó

0:00 / 0:00
0:00
Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó
TPO - Gần 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh vừa được trao tặng Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam. Trong đó, có bộ sưu tập huy hiệu Đoàn, Đội các thời kỳ và bản lý lịch đoàn viên Thanh niên Cứu quốc gồm 8 trang, viết tay trên chất liệu giấy dó và đóng dấu đỏ có dòng chữ Đoàn Thanh niên Cứu quốc.
Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó ảnh 1

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật “Ký ức Tuổi trẻ” do các tổ chức, cá nhân trao tặng. Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam Nguyễn Việt Hùng cho biết: Gần 3 tháng qua, hưởng ứng “Thư kêu gọi hiến tặng hiện vật” của T.Ư Đoàn, nhiều tổ chức, cá nhân trao đã trao tặng hàng nghìn hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý cho Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam. Buổi lễ hôm nay tiếp nhận gần 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh có ý nghĩa giá trị.

Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó ảnh 2

Liên đội trường THCS Xuân Tiến (Xuân Trường, Nam Định) đã trao tặng bộ sưu tập Lý lịch đoàn viên, huy hiệu Đoàn, Đội các thời kỳ. Trong đó có, huy hiệu Kế hoạch nhỏ xây dựng con tàu Thống nhất; huy hiệu Cháu ngoan Bác Hồ Chiến sĩ Điện Biên; huy hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh qua các thời kỳ (lần lượt từ trái sang phải, hàng trên cùng)

Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó ảnh 3

Lí lịch đoàn viên Thanh niên cứu quốc được viết tay trên giấy dó. Đây là tư liệu quý không chỉ bởi chất liệu, năm 1956 mà ở trên dấu đỏ có chữ Đoàn Thanh niên Cứu quốc.

Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó ảnh 4

Huy hiệu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và huy hiệu Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Đội. 

Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó ảnh 5

 Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn - người khởi xướng phong trao "Nghìn việc tốt" đã trao tặng nhiều hiện vật, tài liệu. Trong đó có huy hiệu Chiến sĩ thi đua năm 1968, huy hiệu Lao động sáng tạo, huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mẫu từ năm 1976 đến nay.

Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó ảnh 6

Đây là phần thưởng thầy Nguyễn Đức Thìn được Bộ Giáo dục tặng vì có thành tích trong xóa nạn mù chữ trong phong trào bình dân học vụ năm 1958. Phần thưởng là ảnh chân dung và bút tích Bác Hồ đề tặng chiến sĩ diệt dốt.

Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó ảnh 7

Theo thầy Thìn, chiếc máy ảnh này đã ghi lại nhiều hình ảnh hoạt động thi đua Nghìn việc tốt.

Đặc biệt bản lý lịch đoàn viên viết trên giấy dó ảnh 8 Trong chương trình, còn có nhiều hiện vật, tư liệu quý như bộ sưu tập tem các anh hùng trẻ tuổi Việt Nam; các tài liệu, sách báo của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng; đồ dùng, giấy khen của cựu thanh niên xung phong...
MỚI - NÓNG