Đã rõ thành viên tổ kiểm soát dịch 'làm luật' shipper 2 triệu để cho qua chốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Công an xác định, Trương Văn Công (36 tuổi, thuộc đội xung kích phường Bình An, TP Dĩ An) - thành viên tổ kiểm soát dịch COVID-19 của phường Bình An là người đã đề nghị shipper chuyển khoản 2 triệu để cho qua chốt kiểm dịch. 

Liên quan đến vụ một shipper tố bị lực lượng tại chốt kiểm dịch đề nghị chuyển khoản 2 triệu đồng để cho qua mà Tiền Phong đã phản ánh, ngày 20/8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã có thông tin chính thức.

Theo đó, công an cho hay, qua điều tra xác định người bị tố là Trương Văn Công (36 tuổi, thuộc đội xung kích phường Bình An, TP Dĩ An). Quá trình làm việc, Công thừa nhận đã "làm luật" 2 triệu đồng của một người giao hàng để cho người này qua chốt kiểm soát dịch.

Đã rõ thành viên tổ kiểm soát dịch 'làm luật' shipper 2 triệu để cho qua chốt ảnh 1

Trương Văn Công (ảnh: Người dân cung cấp)

Cũng theo Công an, hành vi của Trương Văn Công đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, tại Khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, anh H.T.Đ (người giao hàng còn gọi là shipper) vào ngày 16/8 đi trên quốc lộ 1K hướng Bình Dương đi Biên Hòa thì gặp chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của phường Bình An.

Tại đây, một người mặc đồ thường có đeo thẻ, kiểm tra giấy tờ của anh Đ. Người này phát hiện giấy xét nghiệm COVID-19 của anh Đ. đã hết hạn và có dấu hiệu sửa lại ngày.

Người đàn ông mặc đồ thường tại chốt đề nghị anh Đ. về phường để xử lý. Tuy nhiên, người này lại chở anh Đ. vào một khu dân cư vắng người rồi đề nghị chi 2 triệu đồng để cho qua chuyện. Do không có tiền mặt nên anh Đ đã nhờ bạn chuyển khoản số tiền theo yêu cầu sau đó được cho đi.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Thanh Hùng – Chủ tịch UBND phường Bình An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đã đề nghị công an phường phối hợp với Công an TP Dĩ An để điều tra làm rõ, không bao che sai phạm.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".