Đà Nẵng tính rút giấy phép dự án 'Thung lũng Silicon'

“Thung lũng Silicon” hoang vắng, đang bị đề nghị rút giấy phép sau 31/12 tới.
“Thung lũng Silicon” hoang vắng, đang bị đề nghị rút giấy phép sau 31/12 tới.
TPO - Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng sáng nay, Phó Chủ tịch UBND Võ Duy Khương cho hay, sẽ nghiên cứu rút giấy phép dự án 'Thung lũng Silicon' nếu đến 31/12 tới, chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Sáng nay (9/12), kỳ họp thứ 11, HĐND khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016) TP Đà Nẵng đã chính thức khai mạc, tổng kết các mục tiêu, kết quả về kinh tế, xã hội, văn hóa chính trị, an ninh quốc phòng đã đạt được 2014 và nhiệm vụ, phương hướng mục tiêu năm 2015.

Theo Bí thư thành ủy Trần Thọ, đây là kỳ họp bàn về nhiều nội dung quan trọng, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri. Vì thế, HĐND quyết định dành trọn 2 trong số 3 ngày để các đại biểu thảo luận, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm.

Theo Chủ tịch UBND Văn Hữu Chiến, năm 2014, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước đạt 41.714 tỷ đồng tăng 9,28% so với 2013. Thu ngân sách đạt 11.589 tỷ, đạt 106,08% so với kế hoạch ban đầu. Theo tổng hợp từ Văn phòng HĐND, ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập úng, đất vàng bị bỏ hoang, tình hình nợ đất tái định cư, các dự án có yếu tố nước ngoài... là những vấn đề cử tri bức xúc, chất vấn nhiều nhất trong kỳ họp cuối năm nay. Phó Chủ tịch Võ Duy Khương cho hay, mặc dù thu ngân sách vượt 6,8%, nhưng thu vẫn chưa bù chi.

Cụ thể, năm 2014, chi ngân sách Đà Nẵng đạt 15.295 tỷ, trong đó, chủ yếu chi ngân sách cho xây dựng cơ bản là 4617 tỷ, xây dựng cơ bản năm 1013 chuyển sang là 2.105 tỷ. Theo dự kiến, năm 2015, Đà Nẵng thu ngân sách ước đạt 12.101 tỷ đồng (đạt 110,8%).

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, mặc dù năm qua Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu khả quan, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo, triệt để. Cụ thể, hàng chục dự án nằm ở vị trí đắc địa như Viễn Đông Meridian, Vũ Châu Long, Đa Phước... mấy năm qua bỏ hoang gây bức xúc dư luận.

Hiện có tới 1.800 lô đất bỏ hoang trong khi nhiều người dân vẫn đang bị nợ đất TĐC, hằng năm thành phố phải chi ngân sách hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ người dân thuê nhà trọ. “Đặc biệt, liên quan đến dự án KDL quốc tế World Shine trên đèo Hải Vân mà tỉnh TT Huế cấp phép cho nhà đầu tư Trung Quốc gây bức xúc dư luận, cử tri hoan nghênh sự lên tiếng kịp thời của Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua sự việc này, cử tri cũng bày tỏ sự lo ngại, những dự án như thế ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng. Đặc biệt, cử tri cũng lo mối quan hệ giữa 2 địa phương Huế và Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi dự án nước ngoài” – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Đối với dự án Khu CNTT tập trung, còn gọi là “thung lũng Silicon” của Đà Nẵng (Tiền phong từng có bài phản ánh), Phó Chủ tịch Võ Duy Khương cho hay, đến 31/12 tới, nếu chủ đầu tư không trả lời thành phố, không thực hiện nghĩa vụ tài chính, sẽ nghiên cứu rút giấy phép dự án và giải quyết theo luật định.

Theo ông Khương, dự án hiện chỉ mới san lấp được 30 hécta so với 131 héc ta, trong đó chỉ có 10 héc ta hoàn chỉnh. Hiện do chủ đầu tư không trả tiền cho nhà thầu nên dự án bỏ hoang. “Thành phố nhiều lần gửi thư mời, liên lạc với chủ đầu tư nhưng BQL dự án trả lời rằng do đại diện nhà đầu tư không có mặt ở Việt Nam nên không thể làm việc” – ông Khương nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.