Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Năm nay Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí nhất toàn đoàn Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017. Ảnh: Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cung cấp.
Năm nay Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí nhất toàn đoàn Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017. Ảnh: Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cung cấp.
TPO - Sáng 31/7, Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cho hay Đà Nẵng đã giữ vị trí nhất toàn đoàn trong Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII.

Hội thi do Trung ương Đoàn, Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ TT&TT, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức tại Bắc Ninh từ ngày 27 – 30/7 với sự tham dự của hơn 250 thí sinh đến từ 49 tỉnh, thành trong cả nước.

Theo đó, đối với bảng A Tiểu học, em Lê Bá Anh Phú (lớp 4 trường TH Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê) là 1 trong 6 thí sinh nhỏ tuổi nhất hội thi, đoạt giải nhất; ở bảng B THCS có em Đặng Xuân Minh Hiếu (lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Cừ, Sơn Trà) đoạt giải Nhất, cũng là học sinh nhỏ tuổi nhất bảng B. Trong bảng D và E đoàn Đà Nẵng cũng giữ vị trí dẫn đầu về số lượng và chất lượng giải. Với kết quả này, Đà Nẵng liên tiếp 2 năm giữ vị trí nhất toàn đoàn.

Năm nay,  Hậu Giang, Bắc Ninh lần lượt là hai đơn vi xếp thứ nhì, ba của cuộc thi.  Được biết trong năm tới, Vũng Tàu sẽ  đăng cai Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2018.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.