Đà Nẵng tái thả 7 động vật rừng do người dân giao nộp

Anh Trần Văn Dũng (tổ 51, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng lực lượng kiểm lâm thả chú khỉ đuôi lợn do anh giải cứu được về núi Sơn Trà. Ảnh: Thanh Trần.
Anh Trần Văn Dũng (tổ 51, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng lực lượng kiểm lâm thả chú khỉ đuôi lợn do anh giải cứu được về núi Sơn Trà. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - 6 con Cuốc ngực trắng và 1 con Cày vòi hương khi tiếp nhận vẫn còn sống, được lực lượng chức năng thả vể môi trường tự nhiên.

Ngày 15/7, Sở NN&PTNT TP. Đà Nẵng cho hay, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm thành phố vừa tiếp nhận một con Cày vòi hương (tên khoa học: Paradoxurus phoenicurus) nặng 1,5kg và 6 con Cuốc ngực trắng (tên khoa học: Amaurornis phoenicurus) nặng 0,5kg, do bà Nguyễn Thị Phương Thảo(trú Tổ 51 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) giao nộp.

Các cá thể trên đều là động vật rừng. Chi cục kiểm lâm đã tái thả lại môi trường tự nhiên tại tiểu khu 62 Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Trước đó, lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng cũng nhiều lần tiếp nhận động vật rừng, động vật quý hiếm do người dân giao nộp.

Điển hình như anh Trần Văn Dũng (tổ 51, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà)  đã giải cứu chú khỉ đuôi lợn suýt bị làm mồi nhậu giao cho hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn để thả lên núi Sơn Trà.

MỚI - NÓNG