Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước

TPO - Chiều tối ngày 14/10, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa to làm nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước. 
Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 1

Đường Bùi Dương Lịch, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ngập sâu trong nước từ chiều tối nay.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 2

Ngập nước khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 3

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng tiếp tục ban hành Công điện số 09 đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết tin để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 4

Đường Trần Thánh Tông ngập sâu trong nước.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 5

Giao thông nhiều tuyến đường hỗn loạn.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 6

Một khu dân cư ở Nại Hiên Đông, Sơn Trà chìm trong nước.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 7
Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 8

Nhiều xe máy chết máy không thể di chuyển.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 9

Chính quyền TP Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất,…; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê và nhà cửa không kiên cố…, sẵn sàng triển khai sơ tán nhân dân; tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu, ngầm, tràn… theo phân cấp quản lý.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 10

Nhiều phương tiện chết máy đành bất lực giữa mưa.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 11
Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 12

Đường Bùi Dương Lịch nước ngập sâu, người dân bì bõm dắt xe

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 13

Chính quyền nghiêm cấm người dân và phương tiện không có nhiệm vụ phòng, chống thiên tai đi lại, đánh bắt thủy sản trên sông, vùng trũng thấp, ngập lũ, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”;

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 14

Theo dự báo, đến 1 giờ ngày 15/10, bão số 5 ở vị trí khoảng 15,1 độ vĩ bắc, 109,8 độ kinh đông, trên vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, cách bờ biển Quảng Ngãi - Đà Nẵng khoảng 90km về phía đông với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 15

Càng về tối, mưa càng to, các tuyến phố càng ngập nước.

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 16

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 15-10, vị trí tâm bão ở 15,3 độ vĩ bắc, 108,3 độ kinh đông trên khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập nước. Video: Nguyễn Thành

Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 17
Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 18
Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 19
Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 20
Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 21
Đà Nẵng phố xá ngập sâu, dòng người bì bõm dắt xe trong biển nước ảnh 22

Đường phố Đà Nẵng hỗn loạn người và xe vì mưa ngập

MỚI - NÓNG