Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng

TPO - Hàng loạt dự án ở ven biển và các vị trí đắc địa của Đà Nẵng chậm triển khai, "đất vàng" bị bỏ hoang nhiều năm nay. 
Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 1

Ven biển Đà Nẵng ở khu vực quận Ngũ Hành Sơn, hiện đang còn một số dự án đã được chính quyền giao đất nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thấy triển khai, bỏ hoang.

Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 2

Một trong những dự án ven biển Đà Nẵng chậm triển khai là dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu (đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007. Bên trong dự án chỉ cây cối mọc um tùm.

Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 3

Năm 2018, Sở Xây dựng Đà Nẵng trình phê duyệt quy hoạch, UBND TP Đà Nẵng quyết định thu hồi một phần diện tích (phần đất 71.806m2, phần bãi cát 13.194m2) của dự án Hòn Ngọc Á Châu để làm công viên công cộng gồm quảng trường cây xanh, bãi tắm công cộng và đường xuống biển cho người dân.

Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 4

Một tổ hợp dự án du lịch biển khác quy mô hàng chục hecta "án binh bất động" tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành hơn chục năm vẫn chưa thấy triển khai.

Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 5

Dự án du lịch biển của Công ty I.V.C cuối đường Huyền Trân Công Chúa (quận Ngũ Hành Sơn). Dự án này liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ nhôm), bỏ hoang nhiều năm nay.

Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 6
Những dự án ven biển Đà Nẵng "đắp chiếu" nhiều năm, chính quyền đã nhiều lần ra "tối hậu thư" đối với chủ đầu tư các dự án.
Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 7

Đoạn đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà) nơi được mệnh danh là "con đường Hàn Quốc", phía sau bức tường là một dự án chậm triển khai, bỏ hoang nhiều năm nay.

Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 8

Bên trong những nền móng dự án đã được xây nhưng bỏ hoang nhiều năm nay.

Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 9

Cây cỏ mọc um tùm che lấp những nền móng, hạng mục làm dang dở.

Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 10

Khu đất vàng 4 mặt tiền đường Ngô Quyền, An Đồn, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) rộng gần 14.000m2, được chuyển nhượng qua nhiều chủ đầu tư bị bỏ hoang 17 năm. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Century Bay Đà Nẵng là chủ sử dụng đất. Sở TN&MT Đà Nẵng đã chỉ đạo Thanh tra Sở làm việc với UBND quận Sơn Trà, chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan dự án để kiểm tra làm rõ việc chậm đưa đất vào sử dụng.

Những dự án ôm đất 'vàng' rồi bỏ hoang ở Đà Nẵng ảnh 11

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng cũng vừa ban hành nhiều quyết định gia hạn thời gian sử dụng đất là 24 tháng đối với các chủ lô đất lớn bỏ hoang nhiều năm. Lý do của việc gia hạn là do chưa đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2013. Trường hợp hết thời gian được gia hạn mà các chủ khu đất vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Tin liên quan