Đà Nẵng ghi nhận thêm gần 500 ca nhiễm COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng liên tục tăng những ngày qua (từ 245 ca ngày 5/1). Số ca cộng đồng chiếm phần lớn.

Ngày 8/1, Đà Nẵng ghi nhận thêm 474 ca mắc COVID-19, gồm 55 ca cách ly tập trung, 186 ca cách ly tạm thời tại nhà, 14 ca trong khu phong tỏa và 219 ca chưa cách ly.

Trong số các ca nhiễm cộng đồng, có nhiều công nhân các công ty như Công ty CP Công nghiệp nhựa Chin Huei, Fujukura Automotive, Năng lượng xanh, TNHH Pi Vina Danang, TNHH MTV Kad industrial S.A Việt Nam… Còn lại phần lớn được phát hiện khi đến các cơ sở y tế xét nghiệm.

Đà Nẵng ghi nhận thêm gần 500 ca nhiễm COVID-19 ảnh 1

Nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu tại nhà cho các đối tượng F1. Ảnh: Thanh Trần.

Theo đánh giá của BCĐ phòng chống dịch COVID-19, 368/474 ca có khả năng lây cho cộng đồng, nhiều nhất tại các quận Thanh Khê, Sơn Trà và Liên Chiểu.

Như vậy, ca nhiễm tại Đà Nẵng liên tục tăng những ngày qua (từ 245 ca ngày 5/1). Số ca nhiễm trong ngày 8/1 cao nhất từ khi dịch COVID-19 bùng phát cho tới nay.

Hiện trên địa bàn còn 3 vùng cam (cấp độ 3) là phường Nại Hiên Đông, An Hải Bắc (quận Sơn Trà) và Thạc Gián (quận Thanh Khê). Còn lại là vùng xanh, vùng vàng (cấp độ 1, 2).

Thành phố cũng đã triển khai cách ly, điều trị F0 tại nhà trên toàn địa bàn, với điều kiện người nhiễm không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, có khả năng chăm sóc bản thân. Ngoài ra phải đảm bảo cơ sở vật chất về nơi ở, có thiết bị kết nối internet...

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.