Đà Nẵng cho mở lại karaoke, massage

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất cho phép mở lại các hoạt động trên, đồng thời cho phép học sinh nhiều khối lớp đến trường học trực tiếp.

Sở Du lịch cho hay, các đơn vị du lịch đang làm mới các sản phẩm để thu hút du khách, quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế, cùng với chủ trương của thành phố khôi phục lại các đường bay trong tháng 3-2022. Trong dịp Tết Nguyên đán, tổng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng gần 36.000 lượt, tăng gần 17% so với năm 2021.

Đà Nẵng cho mở lại karaoke, massage ảnh 1

Các hoạt động karaoke, massage...sẽ được mở cửa lại.

Chủ tịch UBND TP thống nhất với đề xuất của Sở Du lịch cho phép cầu Rồng phun lửa trở lại vào cuối tuần. Các hoạt động karaoke, spa, massage…được phép mở cửa để phục vụ, thu hút khách du lịch. Riêng hoạt động vũ trường cần cân nhắc kỹ, mở cửa chậm hơn.

Ông cũng thống nhất cho phép học sinh lớp 6 đi học trực tiếp vào ngày 14/2 tới. Học sinh tiểu học đi 21/2, nhưng không tổ chức bán trú. “Các đơn vị liên quan cần lấy ý kiến của phụ huynh và theo dõi thận trọng. Ngoài ra, các hoạt động ngoài nhà trường như học năng khiếu, ngoại ngữ…cũng nên trở lại bình thường”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh lưu ý.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.