Đà Nẵng chi 400 tỷ đồng 'tân trang' sông Hàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đà Nẵng chi hàng trăm tỷ đồng vào các dự án, sản phẩm du lịch mới, trong đó lãnh đạo thành phố này đang xem xét phương án chi khoảng 400 tỷ đồng thiết kế dự án trang trí sông Hàn để thu hút du khách du lịch.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết, lãnh đạo thành phố đang xem xét phương án chi khoảng 400 tỷ đồng thiết kế dự án trang trí sông Hàn để thu hút du khách du lịch. Thành phố cũng đang nghiên cứu đầu tư hệ thống ánh sáng trên bán đảo Sơn Trà và thực hiện trùng tu các di tích lịch sử trên địa bàn.

Đà Nẵng chi 400 tỷ đồng 'tân trang' sông Hàn ảnh 1

Các hoạt động tại biển Đà Nẵng sẽ tạo điểm nhấn, điểm mới thú hút khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm (ảnh: Thái Lâm).

Mùa du lịch hè 2023, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mô hình du lịch biển; đưa vào tuyến thủy nội địa; hỗ trợ các doanh nghiệp các sản phẩm du lịch mới như: Trưng bày mô hình nghệ thuật bãi biển, thả diều nghệ thuật, không gian lễ hội ẩm thực, cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật,...

Đặc biệt, mùa hè năm nay Đà Nẵng sẽ sôi động trở lại với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023. Với chủ đề "Thế giới không khoảng cách", DIFF 2023 góp phần kích cầu du lịch, thu hút khách từ các quốc gia có đội tham dự, tạo sự đa dạng, độc đáo cho sự kiện của thành phố.

Đà Nẵng chi 400 tỷ đồng 'tân trang' sông Hàn ảnh 2

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã trở thành điểm nhấn, không chỉ nâng tầm thương hiệu điểm đến mà còn là giải pháp thu hút khách đến với thành phố (ảnh: GT).

Đà Nẵng đẩy mạnh du lịch golf thông qua tổ chức Lễ hội Du lịch golf Đà Nẵng năm 2023 và Giải Golf Phát triển châu Á 2023. Thành phố tiếp tục xúc tiến duy trì và mở các đường bay quốc tế mới, thu hút khách du lịch đường biển quốc tế đến Đà Nẵng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trong năm 2023, thành phố thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch ban đêm thông Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tại Đà Nẵng, tổ chức thí điểm chương trình “Đà Nẵng về đêm-Danang By Night”.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.