Đà Nẵng bắn pháo hoa đêm giao thừa từ sà lan

Pháo hóa được bắn trên sông Hàn trong lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017. Ảnh Thanh Trần
Pháo hóa được bắn trên sông Hàn trong lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017. Ảnh Thanh Trần
TPO - Pháo hoa sẽ được bắn từ sà lan neo trên sông Hàn, đoạn gần bờ Đông, phía Bắc cầu Rồng từ 21h đến 21h14 đêm Giao thừa Tết Dương lịch (31/12).

Ngày 28/12, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật vào tối ngày 31/12 (từ 20h00 đến 24h00) nhân kỷ niệm 21 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2018).

Được biết, công ty CP Bảo Nguyên Food and Event là đơn vị tổ chức chương trình này và chi trả 100% kinh phí theo chủ trương xã hội hóa.

Theo chương trình, pháo hoa sẽ được bắn từ sà lan neo trên sông Hàn, đoạn gần bờ Đông, phía Bắc cầu Rồng từ 21h đến 21h14 ngày 31/12. Chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra tại khu công viên bờ Đông cầu Rồng.

UBND thành phố cũng có văn bản đồng ý chủ trương để công ty CP Tập đoàn Phát triển Empire tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 21 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tại Tố hợp Du lịch và Giải trí Cocobay Đà Nẵng với 100% kinh phí do Empire chi trả theo chủ trương xã hội hóa.

UBND thành phố cũng yêu cầu hai công ty kể trên chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các sự kiện nêu trên theo đúng các quy định hiện hành, gửi Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng và các cơ quan chức năng liên quan để thẩm định, quản lý theo quy định; trong đó lưu ý phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, đặc biệt đối với quá trình tổ chức lắp đặt, bắn pháo hoa. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND 2 quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn  2 công ty này xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.

MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.