Đà Lạt xử phạt hàng loạt tổ chức, cá nhân hoạt động săn mây tại Cầu Đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các phòng ban chức năng của TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra loạt quyết định xử phạt 3 tổ chức và 3 cá nhân tại các điểm du lịch săn mây ở khu vực Cầu Đất vì vi phạm về quảng cáo, chèo kéo khách du lịch.
 Đà Lạt xử phạt hàng loạt tổ chức, cá nhân hoạt động săn mây tại Cầu Đất ảnh 1

Sương mù là một trong những yếu tố hấp dẫn du khách đến Đà Lạt

Ngày 28/7, Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với 3 điểm tổ chức hoạt động săn mây tại khu vực Cầu Đất (xã Trạm Hành) vì gắn biển quảng cáo không đúng với nội dung được cấp phép.

3 trường hợp bị xử phạt bao gồm Cty TNHH Săn mây Việt nam, hộ kinh doanh Săn mây cầu gỗ và hộ kinh doanh Lê Hồng Trường.

UBND xã Trạm Hành cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân chèo kéo du khách tham gia hoạt động săn mây, mỗi trường hợp bị phạt 2 triệu đồng.

Trước đó, các phòng ban chức năng của TP Đà Lạt nhận được những phản ánh bức xúc về việc một số cá nhân tổ chức thu tiền du khách khi đến tham quan, chụp ảnh về sương và mây ở một số vị trí tại Đồi chè Cầu Đất.

Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt đã phối hợp với UBND xã Trạm Hành mời các cá nhân lên làm việc, làm rõ phản ánh của du khách.

Đoàn Kiểm tra liên ngành TP Đà Lạt cũng đã tổ chức kiểm tra và có biên bản thông báo, yêu cầu các hộ kinh doanh ở các khu điểm săn mây khu vực Cầu Đất phải đảm bảo an ninh trật tự; nếu còn để xảy ra tình trạng chèo kéo khách du lịch, gây mất an ninh sẽ bị xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động.

Mặt khác, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang tổ chức hoạt động kinh doanh tại khu vực săn mây phải lập chung một bảng chỉ dẫn đường và tháo gỡ toàn bộ các bảng quảng cáo sai quy định; đồng thời cần đảm bảo an toàn cho du khách, tiến hành cắm bảng cảnh báo tại các khu điểm du lịch.

 Đà Lạt xử phạt hàng loạt tổ chức, cá nhân hoạt động săn mây tại Cầu Đất ảnh 2

Xã Trạm Hành thu hút nhiều du khách đến săn mây

Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt nhắc nhở các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch phải nghiêm túc thực hiện các quy định về văn hóa ứng xử của người Đà Lạt và ứng xử trong hoạt động du lịch.

Mới đây, một nhóm du khách là cựu sinh viên trường Đại học Đà Lạt từ nhiều tỉnh, thành về họp lớp tại Đà Lạt đã đến một điểm săn mây ở Cầu Đất để chụp hình lưu niệm. Vì gặp thời tiết xấu, lạnh, không có sương nên chỉ vào quán uống cà phê chứ không tham gia các hoạt động săn mây.

Thế nhưng, đột nhiên có một người phụ nữ đòi thu phí vào khu du lịch với số tiền 120.0000đ/người và 4 người trong đoàn cựu sinh viên này đã trả 480.000đ khi vừa đến bãi đậu xe.

Đáng lưu ý, khi du khách yêu cầu có hóa đơn mới trả tiền thì người phụ nữ nói trên không những không đưa hóa đơn mà còn to tiếng, phát ngôn thiếu lịch sự.

Trước tình hình đó, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo UBND xã Trạm Hành thành lập tổ lưu động hoạt động từ 4h30 đến 6h30 hàng ngày để tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh săn mây tại địa phương.

MỚI - NÓNG