Đà Lạt cam kết không “chặt chém” mùa lễ hội

Thi hái trà ở lễ hội văn hóa trà Bảo Lộc. Ảnh: Gia Bình.
Thi hái trà ở lễ hội văn hóa trà Bảo Lộc. Ảnh: Gia Bình.
TPO - “Chúng tôi quyết tâm không để xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách, cơ sở lưu trú không được tự ý nâng giá phòng, giá cả các mặt hàng sẽ phải bán đúng giá. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay” – ông Võ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cam kết.

Tại buổi họp báo Festival hoa Đà Lạt 2017 tổ chức chiều ngày 25/10 tại TPHCM, lãnh đạo TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sẽ không để xảy ra tình trạng cướp hoa, giẫm đạp hoa, ngắt hoa bẻ cành… trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. “Đã qua nhiều kỳ festival hoa, chưa bao giờ thành phố để xảy ra chuyện này. Và sau này cũng sẽ không có” – ông Hiệp khẳng định.

Về vấn đề khan hiếm phòng trọ, nhiều cơ sở lưu trú lợi dụng lễ hội để nâng giá thuê phòng, các loại hình dịch vụ như ăn uống, vui chơi cũng tranh thủ “thổi giá”. Ông Võ Ngọc Hiệp cho biết, nhiều năm gần đây đã cương quyết xử lý vấn nạn này, tình trạng “chặt chém” du khách chỉ là hiện tượng cá biệt chứ không phải phổ biến. Tỉnh đã buộc các cơ sở lưu trú đăng ký giá thuê phòng, dịp lễ hội sẽ có tăng giá nhưng phải đăng ký trước, và được tỉnh đồng ý giá mới hợp lý thì cơ sở đó mới được tăng. Nếu tự ý tăng sẽ bị xử lý nghiêm. Hiện đã có hơn 600 nhà nghỉ, khách sạn ký cam kết về quản lý giá với UBND TP.

Dịp này, TP Đà Lạt lập 4 đường dây nóng (Hotline) được niêm yết công khai ở các cơ sở dịch vụ. Du khách có thể phản hồi thông tin về Hotline khi có những điều bức xúc, không hài lòng… Chúng tôi sẽ xử lý ngay khi nhận được phản ánh từ du khách – Ông Hiệp nói.

Lễ hội Festival hoa Đà Lạt sẽ diễn ra từ ngày 23 – 27/12 tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Chủ đề năm nay là “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Festival hoa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tôn vinh ngành hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

Lễ hội lần này có 15 chương trình chính và hơn 30 chương trình hưởng ứng, chương trình phụ khác. Lần đầu tiên, Tuần văn hóa trà Lâm Đồng sau 5 lần tổ chức riêng sẽ được chính thức kết hợp tổ chức thành một trong những nội dung của Festival Hoa Đà Lạt; bổ sung các nội dung, chương trình nhằm quảng bá thương hiệu tơ lụa Lâm Đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.