Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt - Hàn

Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt - Hàn
TP - Nghệ sỹ Haha và diễn viên Lee Kwang Soo có lượng fan đông đảo ở Việt Nam sẽ sang biểu diễn trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa và ẩm thực Việt - Hàn lần thứ 9 diễn ra từ 27-29/10 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Vào ngày 28/10 khán giả sẽ gặp gỡ ca sỹ hàng đầu Việt Nam Noo Phước Thịnh, nghệ sỹ giải trí hàng đầu Hàn Quốc Haha và diễn viên Lee Kwang Soo.
Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt - Hàn ảnh 1

Nghệ sỹ giải trí hàng đầu Hàn Quốc Haha.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội phối hợp cùng Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT), Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (KOPIA), Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, hiện nay đã có 70 gian hàng của các doanh nghiệp và nhà hàng Hàn Quốc đăng ký tham gia Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc năm nay trong đó có nhiều hãng thực phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc.

Ngoài ra, tại cuộc thi Master Chef Việt - Hàn có đầu bếp Lee Won Il đang được yêu thích nhất tại Hàn Quốc hiện nay sẽ tham gia dạy nấu ăn và làm giám khảo. Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Hàn - Việt tổ chức tại Lễ hội năm nay cũng sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Hà Nội.

Lễ hội Văn hóa & Ẩm thực Việt - Hàn ngày càng thu hút được nhiều khách tham quan, riêng số lượng khách tham quan Lễ hội năm ngoái đã đạt hơn 100 nghìn người.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.