Đá hỏng phạt đền, Messi lập nên nhiều kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau trận thắng 2-0 của Argentina trước Ba Lan ở lượt trận cuối cùng bảng C World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay, siêu sao Lionel Messi đã thiết lập nên nhiều kỷ lục vui buồn lẫn lộn.

Thi đấu áp đảo trước Ba Lan trong hiệp 1, Argentina có cơ hội để vượt lên dẫn trước khi được hưởng quả phạt đền vào phút 36 do thủ thành Wojciech Szczesny phạm lỗi với Lionel Messi trong vòng cấm. Đáng tiếc là cú đá 11m của Messi lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Szczesny.

Sang hiệp hai, Alexis Mac Allister (46'), Julian Alvarez (67') thay nhau lập công giúp Argentina giành chiến thắng 2-0. Với 6 điểm có được sau 3 trận, “Albiceleste” dẫn đầu bảng C và chạm trán Australia tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Đá hỏng phạt đền, Messi lập nên nhiều kỷ lục ảnh 1
Argentina giành ngôi đầu bảng C.

Ba Lan có 4 điểm như Mexico nhưng vẫn giành vị trí thứ 2 bảng C nhờ hơn hiệu số bàn thắng (0 so với -1). Ở vòng đấu dành cho 16 đội tuyển mạnh nhất, "Đại bàng trắng" đụng độ đương kim vô địch Pháp.

Đến thời điểm này, Messi đã thi đấu 22 trận trong 5 lần tham dự các kỳ World Cup. Hiện siêu sao 35 tuổi đang đứng thứ 4 danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau Lothar Matthaus (Đức, 25 trận), Miroslav Klose (Đức, 24 trận), Paolo Maldini (Italia, 23 trận).

Với 22 lần ra sân ở các kỳ World Cup, Messi đã qua mặt cố danh thủ Diego Maradona để trở thành cầu thủ Argentina thi đấu nhiều nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo thống kê của hãng Opta, tính đến thời điểm này, Messi đã đá hỏng 2 trong số 3 quả phạt đền tại các kỳ World Cup không tính loạt sút luân lưu). Kể từ năm 1966 đến nay, không có cầu thủ nào có tỷ lệ đá 11m hỏng ăn tệ như “M10”. Tiền đạo Asamoah Gyan (Ghana) là người xếp sau Messi với 2 lần sút hỏng sau 4 lần đá phạt đền.

Đá hỏng phạt đền, Messi lập nên nhiều kỷ lục ảnh 2
Messi là cầu thủ đá phạt đền tệ nhất ở các kỳ World Cup từ năm 1966 đến nay.

Trong trận đấu vừa qua với Ba Lan, tiền vệ Rodrigo De Paul đã thực hiện 137 đường chuyền thành công (chuyền tổng cộng 145 lần). Đây chính là thành tích tốt nhất mà một cầu thủ Argentina làm được trong 1 trận đấu tại World Cup từ năm 1966.

Với việc được HLV Lionel Scaloni xếp đá chính ở trận gặp Ba Lan, tiền vệ Enzo Fernandez (21 tuổi 317 ngày) trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Argentina trong 1 trận đấu ở World Cup kể từ sau Lionel Messi (trận gặp Hà Lan năm 2006, 18 tuổi 362 ngày).

Về phần mình, Wojciech Szczesny trở thành thủ môn thứ 2 trong lịch sử World Cup (từ năm 1966) cản phá thành công quả phạt đền sau khi mắc lỗi giúp đối phương được đá 11m. Người đầu tiên làm được điều này là thủ thành Joel Bats của ĐT Pháp trong trận tứ kết năm 1986 với Brazil.

Đây là trận thứ 2 liên tiếp, Szczesny cản phá 11m thành công. Trong trận thắng 2-0 trước Saudi Arabia, người gác đền 32 tuổi cũng trổ tài cứu cho Ba Lan bàn thua sau cú đá 11m của Salem Al-Dawsari.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.