Có 73 kết quả :

HLV của PSG nhắn gửi Mbappe sau vụ tranh đá phạt đền

HLV của PSG nhắn gửi Mbappe sau vụ tranh đá phạt đền

TPO - Christophe Galtier vừa có động thái xoa dịu Neymar hay Mbappe khi cho rằng “Không có gì khó chịu” giữa các ngôi sao PSG sau vụ tranh đá phạt đền. Nhưng HLV của PSG không quên gửi một thông điệp nhắn nhủ Mbappe rằng anh không phải là lựa chọn ưu tiên. Bởi theo ông, tại PSG thì “Messi hay cả Ramos cũng có thể đá phạt đền”.
U23 Uzbekistan ngược dòng ngoạn mục vào bán kết

U23 Uzbekistan ngược dòng ngoạn mục vào bán kết

TPO - Phải thi đấu với 10 người trong gần 120 phút, nhưng cuối cùng U23 Uzbekistan vẫn có thể đánh bại Iraq bằng bản lĩnh kiên cường, và bằng sự nhỉnh hơn về chất lượng con người lẫn lối chơi. Với tỷ số 2-2 (thắng 3-2 sau loạt luân lưu), chủ nhà sẽ gặp đội thắng trong cặp Hàn Quốc - Nhật Bản.
Trọng tài theo dõi màn hình VAR để xác định một pha phạm lỗi

Công nghệ VAR và goal-line hoạt động hiệu quả thế nào?

TP - Giải đấu năm nay là kỳ EURO đầu tiên áp dụng hệ thống “Trợ lý trọng tài video” (VAR). Tính đến thời điểm này, VAR đã làm rất tốt vai trò của mình ở EURO 2020, ít nhất là tốt hơn nhiều so với những quyết định dựa vào VAR gây tranh cãi ở Champions League hay Ngoại hạng Anh.
Trọng tại Habib trao đổi với trợ lý khi bắt lỗi thủ môn Thái Lan di chuyển trước khi Tấn Sinh sút bóng

Cho U22 Việt Nam đá lại phạt đền: Trọng tài Habib đúng hay sai?

TP - Ông Habib đã quyết định cho đội tuyển U22 Việt Nam thực hiện lại quả đá phạt 11m sau khi quả đá đầu tiên của trung vệ Tấn Sinh bị thủ môn Nont Muangnam cản phá thành công. Tiền đạo Tiến Linh sau đó được giao nhiệm vụ đá thay Tấn Sinh và đã thành công, ấn định hòa 2-2 cho U22 Việt Nam.