Có 11 kết quả :

Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: Trường Phong.

Cải tạo hồ gươm và phụ cận: Đừng lấy rêu phong làm trang sức

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Giáo sư, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính cho rằng, Hồ Gươm và vùng phụ cận là một phức hợp kiến trúc đô thị, văn hóa, tâm linh, cảnh quan, đặc sắc và đa dạng. “Phải tính tới chuyện chỉnh trang, sau đó cải tạo, hiện đại hóa. Phù hợp nhất là dùng từ nâng cấp, trong ý nghĩa có cả chỉnh trang, cải tạo và hiện đại hóa. Do vậy, cần làm có tầm, quy mô và bài bản”, ông Kính nói.
Minh họa: Khều.

Lát đá hoa cương vỉa hè nghìn tỷ: Lợi bất cập hại

TP - Nhiều chuyên gia cảnh báo trong lúc bầu sữa ngân sách cạn kiệt, nhiều công trình cấp bách phục vụ dân sinh và nhu cầu phát triển đang đói vốn, phải “đắp chiếu”, thi công cầm chừng, việc dành 1.000 tỷ đồng chỉnh trang đô thị bằng cách lát đá hoa cương vỉa hè các tuyến đường là lãng phí và để lại nhiều tác hại khó lường. 
Ngôi nhà 'triệu đô' với đá hoa cương của đại gia Quảng Ninh

Ngôi nhà 'triệu đô' với đá hoa cương của đại gia Quảng Ninh

Đam mê sưu tập đá hoa cương, vợ chồng doanh nhân ở Hạ Long (Quảng Ninh) trang trí tổ ấm bằng nhiều loại đá quý xuyên sáng… giúp ngôi nhà ấm áp vào mùa đông, mát mẻ về mùa hè. Các chi tiết lắp đá được bàn tính với đơn vị thi công chu đáo, nhất là tại các vị trí trần bằng đá xuyên sáng có gắn đèn bên trong.
Đoạn kết có hậu cho bức tượng Trần Đại Nghĩa

Đoạn kết có hậu cho bức tượng Trần Đại Nghĩa

TP - Đường hẻm số 192 đường Phan Văn Hân- quận Bình Thạnh- TPHCM có quán nhậu mang tên Cà ri Chà, do cựu nhà báo Vương Liễu Hằng mở ra, chủ yếu để dành cho bạn bè tụ tập và… buôn chuyện. Chuyện mở quán nhậu ở Sài Gòn chẳng có gì lạ, nếu trước cửa quán không có một bức tượng khá lớn được đặt từ lâu.
Tin vắn Pháp luật

Tin vắn Pháp luật

TP - Bảo vệ Cty CP Đá hoa cương Đất Việt (Cụm Công nghiệp 1, huyện Krông Búk) vừa bắt được đạo chích Đàm Văn Hùng (SN 1972, tạm trú thị xã Buôn Hồ).