Diện mạo Hồ Gươm thay đổi ra sao trước ngày 'về đích'?
TPO - Sau khi thực hiện Dự án chỉnh trang, tôn tạo hồ Hoàn Kiếm gồm các hạng mục như kè bờ hồ, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh, hồ Hoàn Kiếm mang một diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại và bền vững hơn.
"Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm" được triển khai vào giữa tháng 4/2020, bắt đầu bằng hạng mục kè thí điểm bằng cấu kiện bê tông cốt sợi. Sau khi hạng mục này được hợp long hoàn thành, hạng mục lát đá vỉa hè, trồng cây xanh... chuẩn bị "về đích".
Sau khi hồ Hoàn Kiếm có diện mạo mới, nhiều người dân đánh giá đây là một diện mạo sang trọng, hiện đại những vẫn giữ được nét cổ kính, đặc biệt là mang lại sức dẻo dai với độ bền vững cao. "Tôi bất ngờ khi thấy bờ kè, vỉa hè mới rất đẹp, sạch sẽ với đá hoa cương, Hy vọng, hồ Hoàn Kiếm sẽ thành điểm nhấn thật mạnh mẽ sau khi hoàn thành xong dự án", ông N.Q.Thân (Hoàn Mai) chia sẻ.
"Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm" được triển khai vào giữa tháng 4/2019, bắt đầu bằng hạng mục kè thí điểm bằng cấu kiện bê tông cốt sợi.
Hạng mục kè bằng bê tông cốt sợi về đích đầu tiên, hoàn thành 1.500 khối chạy xung quanh Hồ Gươm.
“Trong dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu vực hồ Hoàn Kiếm, hạng mục kè hồ được xác định là quan trọng nhất của dự án, những giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công đảm bảo tính bền vững cho khu vực bờ kè hồ Hoàn Kiếm thay cho bờ kè cũ đã xuống cấp”, Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết.
Bờ kè, vỉa hè, vườn hoa mới kết hợp tạo nên một bức tranh hoàn hảo cho hồ Hoàn Kiếm.
Sau khi hồ Hoàn Kiếm có diện mạo mới, nhiều người dân đánh giá đây là một diện mạo sang trọng, hiện đại những vẫn giữ được nét cổ kính, đặc biệt là mang lại sức dẻo dai với độ bền vững cao.
Đây cũng là công trình trọng điểm chào mừng 1010 năm Thăng Long-Hà Nội sắp tới.
Với diện mạo mới, Hồ Gươm được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn lớn, thu hút du khách thập phương, du khách nước ngoài.
Người dân Thủ đô thoải mái thư giãn bên bờ hồ với vỉa hè, bờ kè mới.
Dự án cải tạo vỉa hè dùng đá hoa cương Phú Yên, Bình Định.
Được biết, đá hoa cương Phú Yên, Bình Định đáp ứng các tiêu chí: thẩm mỹ, an toàn, không trơn trượt khi trời mưa và bền vững.
Các chi tiết, hạng mục, gốc cây, tủ điện... được thi công rất tỉ mỉ.
Thảm hoa đẹp lung linh bên cạnh Hồ Gươm.
Những loài hoa màu sắc rực rỡ như hoa zinnia, cúc cosmos, dừa cạn, lan ý... gây bắt mắt
Hoa singum mang sắc thái nhẹ nhàng.
Photo: ..Người dân ngồi hóng gió bên bờ kè vỉa hè mới, "tựa lưng" vào vườn hoa sặc sỡ.
Công nhân gấp rút hoàn thành hạng mục trồng mới hoa ven bờ hồ để kịp để chào mừng dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.
TPO - Câu chuyện về con trai cả Beau Biden – người từng tham chiến ở Iraq – chính là một trong những lý do khiến ông Biden quyết định rút toàn bộ 2.500 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan vào ngày 11/9.
TPO - Công an quận Hồng Bàng vừa bắt được Phạm Anh Vũ (27 tuổi, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và đang tiếp tục làm rõ vụ ném mìn tự chế vào tiệm vàng trên phố Hải Triều, xảy ra gần một tháng trước.
TPO - Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa có công văn đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn.
TPO - Vào những ngày giữa tháng 4, lá vàng xuất hiện ngập tràn trên các con phố phường ở Hà Nội thu hút nhiều người dân Thủ đô đến chụp ảnh, hòa mình vào cảnh sắc tuyệt đẹp này.
TPO - Cùng với các địa phương, Thủ đô Hà Nội đang tất bật trang hoàng pano, áp phích trên đường phố để chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 23/5/2021.
TP - Ngoài cầu Long Biên, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, hiện có tới 1.800 cầu đường sắt kết hợp cầu đường bộ nhiều năm tuổi trên cả nước đang bị “tắc” tiền duy tu, sửa chữa cả quý I/2021 ở Bộ GTVT.
TP - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, hiện nay, việc cải tạo chung cư cũ Hà Nội là rất bức thiết, nhưng quan trọng phải mang tính bền vững, đặc biệt phải giải quyết vấn đề quá tải hạ tầng, tránh trường hợp thành tích của nhiệm kỳ này trở thành gánh nặng cho nhiệm kỳ sau.
TPO - Những con sông chảy qua nội thành Hà Nội gồm: Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Nhuệ và kênh Vạn Phúc đang biến thành những dòng "sông đen”. Đã có nhiều phương án cải tạo nhưng đến nay nước sông vẫn trong tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi nồng nặc bất kể điều kiện thời tiết.
TPO - Hệ thống cống gom nước thải dài 21km, trong đó có hơn 11km đi ngầm dưới lòng sông Tô Lịch từ đường Hoàng Quốc Việt về nhà máy xử lý nước thải ở Thanh Trì đang được nhà thầu Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ. Dự án đã bước vào giai đoạn chôn ống và làm kè bê tông.
TPO - Cầu Khum là một trong ba công trình cầu cổ của xứ Đoài còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Cây cầu đã không còn chức năng để đi lại như xưa, nhưng là địa điểm tâm linh của người dân quanh vùng.
TPO - Trên tuyến đường Đồng Bông, gần đường đua F1 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) xuất hiện bãi rác tự phát khổng lồ “ngập ngụa” mùi hôi thối với đủ chủng loại từ bao bì, chai lọ đến rác thải sinh hoạt, phế phẩm đồ gia dụng, vật liệu xây dựng,…gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.