Đã hết cảnh quá tải đăng kiểm ô tô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Giao thông vận tải khẳng định, với việc điều chỉnh hàng loạt quy định liên quan, sự hỗ trợ của lực lượng đăng kiểm quân đội và công an, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã hết quả tải, ùn tắc; quy định rõ hơn trách nhiệm các bên tham gia đăng kiểm, đảm bảo minh bạch, phòng chống tiêu cực. 

Cử tri Sóc Trăng và Cần Thơ vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có giải pháp nhằm giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp; có giải pháp kịp thời ngăn chặn, không để phát sinh tiêu cực như thời gian qua.

Phản hồi các kiến nghị trên, Bộ GTVT cho biết, cuối năm 2022 và những tháng đầu năm nay, công an các địa phương đã đồng loạt thực hiện các chuyên án điều tra, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác đăng kiểm tại Cục Đăng kiểm và các đơn vị có liên quan. Có nhiều đơn vị đăng kiểm, dây chuyền kiểm định dừng hoạt động do không đủ điều kiện theo quy định, tình trạng ùn tắc tại các đơn vị đăng kiểm đã gây khó khăn, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Đã hết cảnh quá tải đăng kiểm ô tô ảnh 1

Tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm ô tô đã được tạm thời giải quyết, nhưng có thể tái diễn ngay đầu năm tới (Ảnh minh hoạ: Như Ý).

Để khắc phục tình trạng quá tải các trung tâm đăng kiểm, cũng như tăng cường quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động đăng kiểm, Chính phủ ban hành 1 nghị định, Bộ GTVT đã ban hành 2 thông tư liên quan hoạt động đăng kiểm.

Cụ thể, các văn bản quy phạm pháp luật trên nhằm quản lý chặt hơn việc cấp phép cho các đơn vị đăng kiểm phù hợp với quy hoạch của địa phương. Quy định mới cũng phân cấp trách nhiệm quản lý giữa Cục Đăng kiểm và Sở GTVT các địa phương trong cấp giấy phép hoạt động các trung tâm đăng kiểm, chứng chỉ đăng kiểm viên; công tác thanh kiểm tra, giám sát. Bổ sung các chế tài xử lý với đơn vị đăng kiểm và ràng buộc trách nhiệm của tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm nếu để xảy ra sai phạm...

Về giải pháp giảm ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm, Bộ GTVT cho biết, trước mắt, đã phối hợp vừa được sự hỗ trợ của lực lượng kiểm định viên quân đội, công an tham gia hỗ trợ công tác kiểm định dân sự. Cùng đó, Cục Đăng kiểm cũng thực hiện điều chuyển, tăng cường nhân sự từ nơi thừa sang nơi thiếu; huy động đăng kiểm viên làm thêm giờ; xây dựng phần mềm đặt lịch đăng kiểm…

“Đến nay, tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm đã được giải quyết. Bên cạnh đó, người dân đã dần hình thành thói quen đăng ký lịch đăng kiểm trực tuyến và chủ động tự kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đi kiểm định”, Bộ GTVT khẳng định.

Các giải pháp trên của Bộ GTVT đã cơ bản giải quyết được tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm ô tô trên cả nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu không sớm bổ sung kiểm định viên và đưa các trung tâm, dây chuyền kiểm định đang tạm đóng trở lại hoạt động, tình trạng quá tải, ùn tắc đăng kiểm có thể tái diễn ngay thời điểm đầu năm 2024. Điều này do, theo thông lệ, các dịp cuối năm dương lịch và Tết Nguyên đán, số lượng phương tiện tới hạn kiểm định rất lớn.

Kèm theo đó, tháng 1 và tháng 2 sẽ trùng với lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, tổng thời gian nghỉ khoảng 10-15 ngày, người dân có tâm lý đưa phương tiện đi kiểm định trước khi hết hạn để đi chơi Tết và không phải đi đăng kiểm ngày đầu năm mới. Theo lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm, các tháng đầu năm và cận Tết Nguyên đán hằng năm, lượng xe tới đăng kiểm sẽ tăng từ 20-30% so với các tháng còn lại của năm.

Đặc biệt hơn, vào nửa đầu năm 2024, khoảng 1,4 triệu ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm thêm 6 tháng của nửa cuối năm nay sẽ tới kỳ phải đưa đi kiểm định lại.

Với các lý do trên, số ô tô tới hạn đăng kiểm trong nửa đầu năm 2024 sẽ có thể gấp 2-3 lần bình thường. Sức ép với các trung tâm đăng kiểm sẽ trở lại nếu Bộ GTVT không có giải pháp sớm mở lại hoạt động tất cả các trung tâm và dây chuyền kiểm định, kịp thời cấp phép bổ sung các trung tâm đăng kiểm mới trong 4 tháng còn lại của năm nay.

MỚI - NÓNG