Đa dạng sinh kế, người dân vùng sâu Đưng K’Nớ đổi đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là một xã vùng sâu vùng xa có tới 90% cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, Đưng K’Nớ từng là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Lâm Đồng. Thời gian gần đây, nhờ có nhiều mô hình, cách thức mới trong việc phát triển kinh tế, Đưng K’Nớ đã có nhiều đổi thay tích cực.
Đa dạng sinh kế, người dân vùng sâu Đưng K’Nớ đổi đời ảnh 1

Lạc Dương là vùng đất hiếm hoi ở Việt Nam trồng được cà phê Arabica

Theo ông Bon Niêng Ha Dong, Phó chủ tịch UBND xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), xã có hơn 520 hộ với hàng ngàn nhân khẩu, đa số là người K’Ho. Trước kia, vùng này chỉ chuyên canh lúa, bắp, khoai, sắn…và chăn nuôi bò, dê, heo, gà nên đời sống của bà con rất khó khăn, năm nào cũng có nhiều hộ thiếu đói khi giáp hạt.

Những năm gần đây, người dân chuyển nhiều diện tích đất trồng cây lương thực sang trồng các loài cây có giá trị kinh tế cao như rau, hoa, cà phê, mắc ca, chuối Laba, cây dược liệu; đồng thời đào ao nuôi cá tằm nên thu nhập ổn định hơn, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên hàng khá giả.

Đưng K’Nớ đang hình thành hợp tác xã trồng chuối Laba với diện tích hàng chục héc ta; ban đầu có 7 xã viên, nay thêm nhiều hộ khác muốn tham gia. Hiện những vườn chuối bạt ngàn đã vào vụ thu hoạch đầu tiên, năng suất và chất lượng tốt; được thương lái thu mua tận vườn.

Các loại cây khác như cà phê, mắc ca, cây ăn quả cũng xuất hiện ngày càng nhiều với tổng diện tích lên đến hàng trăm héc ta. Các cơ quan chức năng đã cấp phát hàng vạn cây cà phê Arabica (loại cà phê ngon bậc nhất thế giới) cho các hộ dân.

Đồng thời với việc đa dạng sinh kế bằng các loại cây trồng mới, lĩnh vực chăn nuôi cũng dần được xã Đưng K’Nớ quan tâm. Hàng ngàn mét vuông ao hồ được tạo dựng để nuôi cá nước lạnh như cá tằm, mở ra tiềm năng, hướng đi mới cho người dân.

Phòng NN&PTNT huyện Lạc Dương còn hỗ trợ vốn cho một số hộ dân đầu tư chuồng trại nuôi heo rừng lai. “Thức ăn của giống heo này thường là cám lúa, bã rượu, bột ngô, rau và chuối rừng, rất dễ kiếm nên việc chăn nuôi rất hiệu quả”, anh Liêng Hót Ha Dương (trú tại xã Đưng K'Nớ) phấn khởi nói.

Các dự án đầu tư và chương trình hoạt động nói trên đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; tạo sinh kế lâu dài cho người dân, đặc biệt là các hộ người K’Ho.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.