Đã bắt được nghi phạm hiếp giết bé gái 14 tuổi

Lực lượng Công an Gia Lai đang tổ chức khám nghiệm tại hiện trường.
Lực lượng Công an Gia Lai đang tổ chức khám nghiệm tại hiện trường.
TPO - Kéo R.L.H.N (14 tuổi, trú xã Ia Le) vào bụi để cưỡng hiếp nhưng do nạn nhân chống cự quyết liệt, Rơ Mah Khun (19 tuổi, trú tại làng Puối B, xã Ia Le) cầm đá đập vào đầu khiến N. bất tỉnh ngay tại chỗ rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp.   

Sáng 27/9, nguồn tin từ Công an huyện Chư Pứh (tỉnh Gia Lai) cho biết, nghi phạm giết hại em R.L.H.N (14 tuổi, trú xã Ia Le) xảy ra vào ngày 26/9 đã bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm của vụ án mạng được xác định là Rơ Mah Khun (19 tuổi, trú làng Puối B, xã Ia Le). Đối tượng khai nhận, sáng 26/9 khi đi qua cánh đồng dốc Xe Ca (thôn Phú Hòa) thì gặp N. nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Tuy nhiên do nạn nhân chống trả quyết liệt nên Khun đã lấy đá đập vào đầu khiến N bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Đã bắt được nghi phạm hiếp giết bé gái 14 tuổi ảnh 1 Hiện trường của vụ án mạng.
Được biết, cách đây 3 tháng, nghi phạm cùng 6 đối tượng khác cũng tham gia vụ dâm ô một thiếu nữ trong làng nhưng chỉ bị xử theo… lệ làng.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 12h ngày 26/9, một bé gái đi chăn bò phát hiện thi thể của N. liền trình báo cơ quan chức năng. N. chết trong tình trạng lõa thể, trên đầu có vết thương do vật cứng gây nên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.