Đá 3 trận giao hữu, Real kiếm núi tiền

HLV Zinedine Zidane chỉ đạo các học trò tập luyện.
HLV Zinedine Zidane chỉ đạo các học trò tập luyện.
TPO - Nếu như HLV Zinedine Zidane không hề thích những tour du đấu xa xôi, tới tận nước Mỹ, thì Chủ tịch Florentino Perez lại coi đó là cơ hội để kiếm bộn tiền. Theo tiết lộ, với 3 trận giao hữu sắp tới tại Mỹ, Real Madrid có thể thu về 12 triệu euro.
Giống như rất nhiều các HLV tên tuổi khác, Zinedine Zidane cũng không hề thích những tour du đấu tới tận châu Á hay châu Mỹ. Nó không chỉ khiến cho cả đội phải di chuyển một quãng đường dài, không thu lại nhiều yếu tố tích cực về chuyên môn mà còn có thể dẫn tới những chấn thương không đáng có, ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhà cầm quân người Pháp chỉ muốn cả đội đóng cửa huấn luyện tại Madrid hoặc tới khu tập huấn ở Thụy Sĩ…
Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez thì lại không muốn như vậy. Ông luôn coi những tour du đấu ở Mỹ hay tới Trung Đông, Trung Quốc… là cơ hội để kiếm tiền. Còn nhớ hồi năm ngoái, với 4 trận giao hữu mùa hè tại châu Á, đội bóng của nhà tài phiệt ngành xây dựng đã mang về khoản tiền lên đến 20 triệu euro.
Năm nay, Real Madrid chỉ thi đấu ba trận trong khuôn khổ International Champions Cup tại các bang Ohio, Michigan và New Jersey của Mỹ. Và theo tiết lộ từ Marca, nó có thể giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bỏ túi số tiền lên tới 12 triệu euro. Mặc dù không kiếm nhiều bằng năm ngoái, nhưng chuyến đi Mỹ lại có thể mang tới cho Real Madrid nhiều khoản lợi nhuận khác, đặc biệt là về bán áo đấu và đồ lưu niệm, khị thị trường Mỹ luôn có sức mua lớn hơn châu Á.
Trong chuyến đi Mỹ du đấu năm nay, HLV Zidane không thể mang theo Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Pepe và  Gareth Bale khi cả 4 được cho phép nghỉ thêm vì cùng các ĐTQG của mình tiến sâu tại EURO 2016. Trong khi đó, Raphael Varane vẫn chưa bình phục chấn thương nên sẽ ở lại Madrid để điều trị. Do thiếu quân số nên nhà cầm quân người Pháp đã điền tên hai cậu con trai của mình là Enzo và Luca vào danh sách du đấu.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.