Cựu Tổng giám đốc IMF dàn xếp vụ bê bối tình dục

Cựu Tổng giám đốc IMF dàn xếp vụ bê bối tình dục
TP - Báo chí Mỹ ngày 30-11 đưa tin, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, người từng được dự đoán trở thành ứng viên tổng thống Pháp, mới đây dàn xếp xong vụ kiện liên quan cô hầu phòng khách sạn Mỹ buộc tội ông tấn công tình dục.

> Cựu giám đốc IMF nhận tội khao khát tình dục
> Cựu giám đốc IMF tiếp tục hầu tòa vì gái gọi

Ông Strauss-Kahn 63 tuổi bị tạm giữ ở thành phố New York hồi tháng 5-2011 sau khi Nafissatou Diallo 33 tuổi nói rằng, trong phòng khách sạn Manhattan, ông lột quần lót của cô, ép cô quan hệ tình dục bằng miệng (sau này, ông thừa nhận là sai trái về đạo đức, nhưng nói rằng họ đồng thuận).

Các công tố viên bác bỏ cáo buộc vì cô Diallo từng bị ghi nhận là không trung thực. Sau khi cáo buộc bị bác bỏ, cô Diallo khởi kiện dân sự vị cựu chính khách Pháp gây ra những tổn hại đối với cô. Dự kiến, luật sư của cả hai bên sẽ có mặt trước tòa vào tuần tới.

Một nguồn tin thân cận với ông Strauss-Kahn được báo Le Monde (Pháp) dẫn lời rằng, ông dự định trả cô Diallo 6 triệu USD.

Theo nguồn tin này, một nửa số tiền sẽ do ông Strauss-Kahn trả, và nửa còn lại đến từ tiền vay vợ ông là bà Anne Sinclair. Tháng trước, ông Strauss-Kahn và bà Anne Sinclair chính thức tuyên bố ly thân.

Vụ việc liên quan cô Diallo kéo theo một loạt cáo buộc chống lại ông Strauss-Kahn, dẫn tới việc ông từ chức tổng giám đốc IMF, mất cơ hội trở thành ứng viên tổng thống Pháp.

Cảnh sát Pháp vẫn đang điều tra cáo buộc ông Strauss-Kahn liên quan đường dây mại dâm ở một khách sạn sang trọng ở thành phố Lille.

Thái An
Theo New York Times, AP, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.