Cựu Tổng giám đốc Cty Tân Thuận Tề Trí Dũng khai việc chi tiêu khoản tiền đã tham ô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại tòa, ông Tề Trí Dũng đã có lời khai về việc sử dụng 70.000 USD bị cáo buộc tham ô. 

Trưa 16/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Cty phát triển Tân Thuận – IPC) 15 năm tù, về tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, ông Dũng đã bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 19 năm tù về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”, trong vụ Cty SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Cty Nguyễn Kim. Tổng hợp hình phạt của 2 bản án, ông Tề Trí Dũng phải nhận hình phạt chung là 30 năm tù.

Cựu Tổng giám đốc Cty Tân Thuận Tề Trí Dũng khai việc chi tiêu khoản tiền đã tham ô ảnh 1

Bị cáo Tề Trí Dũng tại phiên tòa. Ảnh: T.C

Trước khi HĐXX tuyên án, ông Tề Trí Dũng thừa nhận hành vi như Viện Kiểm sát truy tố, đồng thời khai rằng đã dùng toàn bộ số tiền bị quy kết tham ô để chi cho hoạt động xã hội, từ thiện của Cty IPC.

Trong khi đó, đại diện Cty IPC tại phiên tòa lại đề nghị ông Tề Trí Dũng bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Cty IPC.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng 8-9 năm tù.

Nói lời sau cùng, ông Dũng gửi lời xin lỗi Thành ủy, UBND TPHCM, Cty IPC, Cty Sepzone Linh Trung và các bộ công nhân viên có liên quan.

Nội dung bản án mà Tòa tuyên cho rằng, là người đại diện vốn không chuyên trách của Cty IPC tại Cty Sepzone Linh Trung, ông Tề Trí Dũng đã đề nghị các thành viên HĐTV Sepzone Linh Trung lập Bảng “Phân phối lợi nhuận năm 2016 và 2017" không có tên ông Dũng nhận tiền mà để tên người khác, nhận tiền dưới hình thức chi thưởng thêm để che giấu số tiền ông Dũng được thưởng. Việc này là để các cá nhân đứng tên làm thủ tục ký nhận, giao lại cho ông Tề Trí Dũng chiếm hưởng với tổng số tiền tương đương 60.000 USD. Ngoài ra, ông Tề Trí Dũng còn chiếm đoạt các khoản tiền thù lao họp HĐTV 10.000 USD.

Hành vi của ông Dũng theo bản án là cấu thành tội “Tham ô tài sản”, với số tiền 70.000 USD và HĐXX đã tuyên phạt ông Dũng như nêu trên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.