Đang hầu tòa, ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Tề Trí Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) vừa bị khởi tố cùng 3 bị can khác.

Chiều nay (6/6), nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tề Trí Dũng, cựu Tổng giám đốc IPC, bà Hồ Thị Thanh Phúc, cựu Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - SADECO, ông Vũ Xuân Đức và ông Trần Đăng Linh (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc Công ty IPC) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.

Đang hầu tòa, ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị khởi tố ảnh 1

Bị can Tề Trí Dũng được dẫn giải ra tòa.

Theo thông tin ban đầu, các bị can có sai phạm liên quan đến việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TPHCM) mà UBND TPHCM chuyển cho cơ quan điều tra trên cơ sở kết luận của Thanh tra TPHCM hồi tháng 6/2019.

Dự án khu định cư An Phú Tây có diện tích gần 47 ha, vào năm 2001 đã được UBND TPHCM giao cho SADECO làm chủ đầu tư vào năm 2001 phục vụ tái định cư các dự án trong khu đô thị Nam TPHCM.

Năm 2005 và 2008, IPC góp vốn đầu tư vào dự án cùng với SADECO với tổng số tiền hơn 492 tỷ đồng. Đến tháng 3/2016, IPC ra nghị quyết sẽ chuyển nhượng khi đủ điều kiện toàn bộ các lô đất đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất kinh doanh) với diện tích hơn 25.000m2 và 1 chung cư R1 với diện tích gần 18.000m2.

Cty IPC sau đó đã tiến hành ký 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đơn giá từ 7 - 8,8 triệu đồng/m2. Tổng diện tích chuyển nhượng là hơn 24.000m2 với tổng số tiền thu được chỉ hơn 186 tỷ đồng. Khách hàng đã thanh toán đủ tiền và nhận nền.

Thanh tra TPHCM đã có kết luận, khẳng định việc chuyển nhượng nói trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cùng ngày 6/6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim), gây thất thoát tài sản nhà nước.

Ông Tề Trí Dũng, bà Hồ Thị Thanh Phúc, ông Trần Đăng Linh và Vũ Xuân Đức là bốn trong số 10 bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và được đưa ra xét xử tại phiên phúc thẩm nêu trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.