Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời do biến chứng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ông Colin Powell. Ảnh: Reuters
Ông Colin Powell. Ảnh: Reuters
TPO - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã qua đời ở tuổi 84 do biến chứng COVID-19. Ông Powell từng làm việc dưới quyền 3 đời tổng thống Mỹ của đảng Cộng hoà, đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao trong cơ quan ngoại giao và quân đội.

Trong thông báo được đăng tải trên Facebook, gia đình cựu Ngoại trưởng Powell cho biết ông qua đời sáng 18/10 sau quá trình điều trị COVID-19 tại bệnh viện quân y Walter Reed gần Washington.

Ông Powell là một trong những nhân vật da màu nổi bật nhất nước Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Ông là Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan từ năm 1987 đến năm 1989. Là tướng quân đội bốn sao, ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ dưới thời Tổng thống George H.W. Bush. Sau đó, ông giữ chức ngoại trưởng dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Ông từng cân nhắc ra tranh cử tổng thống vào năm 1996, nhưng sau đó thay đổi ý định.

Nhiều quan chức và cựu quan chức Mỹ - bao gồm cựu Tổng thống George W. Bush - đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Powell.

“Nhiều tổng thống Mỹ đã tin tưởng vào lời khuyên và kinh nghiệm của tướng Powell”, cựu Tổng thống Bush viết. “Ông ấy là người được các tổng thống yêu mến đến mức từng nhận Huân chương Tự do của Tổng thống tới 2 lần”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG