Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 14/3, tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Hội cựu chiến binh Lữ đoàn 83 Công binh Hải quân đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma – Trường Sa vào ngày 14/3/1988.
Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 1
Lễ dâng hương, tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma - Trường Sa là hoạt động thường niên của Hội cựu chiến binh Lữ đoàn 83. Hằng năm, cứ đúng ngày 14/3, anh em đồng đội lại tề tựu về khu đất ở phường Thọ Quang nơi cửa vịnh Đà Nẵng để làm lễ.
Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 2

Anh em, đồng đội Hội cựu chiến binh Lữ đoàn 83 đọc lại danh sách 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Trường Sa.

Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 3

Mâm cỗ đơn sơ được bày biện nơi cửa vịnh Đà Nẵng để bái vọng linh hồn 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma, thân xác vẫn còn nằm lại giữa biển cả bao la.

Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 4
Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83 công binh Hải quân (nay là Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân) thắp hương tưởng nhớ linh hồn 64 anh hùng liệt sĩ - những người lính của Trung đoàn đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền ở Gạc Ma - Trường Sa ngày 14/3/1988.
Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 5

Tham gia buổi lễ, ngoài các cựu chiến binh Lữ đoàn 83 còn có một số thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn TP Đà Nẵng, Quảng Nam.

Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 6

Lễ dâng hương, tưởng niệm sự hy sinh của 64 cán bộ chiến sĩ hải quân được các cựu chiến binh tổ chức trang nghiêm và xúc động.

Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 7

Đồng đội chào nhau trong giây phút tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của 64 liệt sĩ trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền ở Gạc Ma - Trường Sa.

Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 8

Đã 34 năm, chị Nguyễn Thị Bích Lạc, vợ liệt sĩ Thượng úy Trần Văn Phòng (quê Thái Bình) vẫn nhớ như in những kỷ niệm về chồng mình.

Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 9

Thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội cạnh mô hình quần đảo Trường Sa trong khuôn viên rợp cây xanh ở nơi làm lễ tưởng niệm.

Cựu binh Lữ đoàn 83 tưởng niệm 64 đồng đội hy sinh ở Gạc Ma ảnh 10

Cách đây 34 năm, trên khu vực cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam), phía Trung Quốc đã vô cớ gây chiến.

Tại Gạc Ma, lính Trung Quốc mang vũ khí xông lên bãi cướp cờ, xả súng làm 64 chiến sĩ hy sinh, bắn chìm tàu HQ-604.

Tại Cô Lin, bị quân Trung Quốc tấn công, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ cho tàu HQ-505 lao thẳng lên bãi, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền. Trong khi đó, tàu HQ-605 đang làm nhiệm vụ bảo vệ bãi đá Len Đao cũng bị tàu chiến Trung Quốc bắn cháy, chìm vào sáng 15/3/1988.

Việt Nam giữ được Cô Lin, Len Đao còn Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ đó đến nay.

MỚI - NÓNG