Cưỡng chế di dân khỏi lòng hồ chứa nước nghìn tỷ ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù đã nhiều lần tuyên truyền vận động, song nhiều hộ dân không chấp hành di dời khỏi dự án. Chính quyền Đắk Lắk tiến hành cưỡng chế nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân khi lòng hồ Krông Pách Thượng tích nước.

Chiều 14/2, ông Nguyễn Đức Thảo, Phó chủ tịch UBND huyện M’đrắk (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế, di dời tài sản của 3 hộ dân đến khu tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Theo lãnh đạo huyện M’đrắk, những hộ dân này thuộc thôn 10, xã Cư San, huyện M’đrắk. Khu vực này nằm trong vùng giải tỏa để làm dự án hồ Krông Pách Thượng. Dù chính quyền và các ban hành liên quan đã nhiều lần tuyên truyền vận động, nhưng các hộ dân không chịu di dời.

Cưỡng chế di dân khỏi lòng hồ chứa nước nghìn tỷ ở Đắk Lắk ảnh 1

Đoàn cưỡng chế thông báo các nội dung cưỡng chế đến hộ dân

UBND huyện M’đrắk cho hay, việc cưỡng chế nhằm đảm bảo tiến độ dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tất cả những hộ dân vào diện thu hồi đất đã được bố trí đất sản xuất, đất ở tại khu tái định cư số 1(xã Cư Elang) và số 2 (xã Ea Bông) cùng ở huyện Ea Kar.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại nhà của 3 hộ dân trên để thực hiện vận động người dân. Công tác cưỡng chế được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn được đảm bảo. Có gần 500 hộ dân ở xã Cư San thuộc diện phải di dời đến khu tái định cư ở huyện Ea Kar.

Cưỡng chế di dân khỏi lòng hồ chứa nước nghìn tỷ ở Đắk Lắk ảnh 2

Đoàn cưỡng chế di dời tài sản của các hộ dân bị cưỡng chế đến nơi an toàn

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản về việc chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Theo đó, việc chặn dòng, tích nước hồ chứa nước sẽ diễn ra đầu tháng 3/2023.

“Trong tháng ba tới, lòng hồ sẽ được tích nước, nơi ở của 3 hộ trên sẽ bị ngập đầu tiên. Do đó, để đảm bảo an toàn tính mạng người và tài sản của người dân và để dự án đúng tiến độ, chính quyền phải tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời khẩn trương thực hiện công tác bố trí tái định cư cho người dân", lãnh đạo UBND huyện M’đrắk nói.

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2009 và phê duyệt điều chỉnh vào tháng 12/2019, với tổng mức đầu tư trên 4,4 nghìn tỷ đồng. Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ cung cấp nước tưới cho gần 15.000 ha đất nông nghiệp.

MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.