TPO - Chiều 30/11, ông Nguyễn Thế Thập - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện M’đrắk (Đắk Lắk) cho biết, UBND huyện đã lập sở chỉ huy phòng chống lụt bão, đặt tại xã Cư San để sẵn sàng di dời dân khỏi khu vực lòng hồ thủy lợi Krông Pách Thượng (có tổng mức đầu tư 4,4 nghìn tỷ đồng) đang thi công.
TPO - Ngày 12/3, thông tin từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Ban tỉnh) - chủ đầu tư hồ chứa nước nghìn tỷ Krông Pách thượng cho biết, đang phối hợp chính quyền hỗ trợ di dân khỏi vùng dự án.
TPO - Chiều 23/12, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp giữa các bên liên quan, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt từ năm 2009, có tổng mức đầu tư 4,4 nghìn tỷ đồng.
TPO - Ngay khi nhận tin hàng trăm người dân sống gần lòng hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Đắk Lắk) phải di dời khẩn cấp trong đêm 10/11 vì nguy cơ ngập lụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã cử đoàn công tác vào kiểm tra thực tế, làm việc với các bên liên quan và tìm hướng hỗ trợ cho người dân.
TPO - Ngày 3/9, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư thuộc bộ quản lý.
Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng có tổng mức đầu tư hơn 4,4 nghìn tỷ đồng vừa bị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) “tuýt còi” do chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Bộ NN&PTNT cử đoàn công tác vào Đắk Lắk làm việc với các bên liên quan tìm hiểu nguyên nhân, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc...