Cưỡng chế cắt thùng gần 900 xe tải trong 1 tháng cao điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 1 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc cưỡng chế cắt thùng gần 900 xe tải cơi nới.
Cưỡng chế cắt thùng gần 900 xe tải trong 1 tháng cao điểm ảnh 1

Gần 900 xe tải vi phạm bị cưỡng chế cắt thùng trong 1 tháng cao điểm.

Ngày 22/7, Cục CSGT cho biết, từ ngày 20/6, triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến nay, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 241 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 374 tỷ đồng; tước hơn 34 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ hơn 51 nghìn phương tiện các loại.

Trong số các trường hợp vi phạm có hơn 28 nghìn tài xế sử dụng bia rượu bị phát hiện có nồng độ cồn, phạt tiền hơn 127 tỷ đồng.

Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao như TP Hồ Chí Minh (4.260 trường hợp), Hà Nội (1.616 trường hợp), Bình Dương (1.251 trường hợp), Bắc Ninh (1.019 trường hợp), Bắc Giang (984 trường hợp)….

Vẫn theo Cục CSGT, cũng trong 1 tháng triển khai, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 13 nghìn phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ. Phạt tiền hơn 64 tỷ đồng, tạm giữ 355 phương tiện, tước giấy phép lái xe hơn 5,3 nghìn trường hợp.

“Có hơn 2,7 nghìn trường hợp đã tự giác tháo, cắt thùng xe, cùng với đó lực lượng chức năng cưỡng chế 897 trường hợp” - Cục CSGT cho biết.

Vẫn theo Cục CSGT, đợt cao điểm kết thúc vào 20/9, tuy nhiên tại hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhấn mạnh, sau cao điểm lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra xử lý như thời gian cao điểm, các doanh nghiệp, chủ xe không nên có tư tưởng “chờ thời” đợi hết cao điểm thì hoạt động trở lại.

MỚI - NÓNG