Hà Nội: Tài xế xe tải cơi nới thùng chưa xuống xe đã gọi điện ‘cầu cứu’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi bị lực lượng CSGT Hà Nội dừng kiểm tra, nhiều tài xế xe tải vi phạm lỗi cơi nới thùng không chịu xuất trình giấy tờ và liên tục gọi điện ‘cầu cứu’.
Clip CSGT Hà Nội xử lý xe tải cơi nới thùng.

Không xuất trình giấy tờ, bỏ đi gọi điện thoại

Gần trưa 27/6, phóng viên theo tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cắm chốt xử lý xe tải cơi nới thùng theo kế hoạch tại khu vực Đại lộ Thăng Long (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hơn 10h, tổ công tác phát hiện ô tô tải chở đất Howo BKS 29H-734.XX lưu thông hướng Đại lộ Thăng Long vào trung tâm thành phố có dấu hiệu cơi nới thùng xe nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Hà Nội: Tài xế xe tải cơi nới thùng chưa xuống xe đã gọi điện ‘cầu cứu’ ảnh 1

Nhiều tài xế liên tục gọi điện thoại.

Tuy nhiên, khi vừa bước xuống xe, tài xế này không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của CSGT mà bỏ đi chỗ khác liên tục gọi điện thoại “cầu cứu”.

Sau hơn 10 phút gọi điện, cán bộ tổ công tác yêu cầu tài xế vào làm việc và chứng kiến đo phần cơi nới thùng và kết quả phần cơi nới khoảng 0,5m.

Làm việc với tổ công tác, tài xế P.V.Q (quê Hà Nam) được lực lượng CSGT thông báo lỗi vi phạm cơi nới thùng xe.

“Mình biết là vi phạm nhưng thời buổi kinh tế khó khăn nếu cứ chạy bằng thùng cũ, xăng dầu đắt không đủ bù tiền” – ông Q. phân trần và cho biết, sẽ chấp hành việc cắt phần thùng cơi nới và rút kinh nghiệm.

Hà Nội: Tài xế xe tải cơi nới thùng chưa xuống xe đã gọi điện ‘cầu cứu’ ảnh 2

Tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm.

Một lát sau, tổ công tác dừng xe tải Howo BKS 29C-811.XX, quá trình kiểm tra, xe này cũng vi phạm cơi nới thùng tới 0,4m. Ngay sau khi lập biên bản, tổ công tác “áp tải” 2 xe ô tô về bãi tiến hành cắt thùng cơi nới.

Theo đại úy Đặng Hoàng Anh – cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, trong quá trình xử lý vi phạm tài xế, chủ xe thường không hợp tác để đưa phương tiện về khu vực cắt thành thùng nên gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm về cơi nới thùng xe, quá tải trọng, quá khổ lực lượng CSGT Hà Nội xử lý 167 trường hợp.

Không để xe quá tải vào cao tốc

Đó là khẳng định của đại tá Vũ Quang Thái - Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT) trong việc xử lý xe quá tải, cơi nới thùng trên các tuyến cao tốc.

Theo đại tá Thái, để ngăn chặn hành vi vi phạm, các đội tuần tra kiểm soát đã tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức kiểm tra, xử lý, cưỡng chế tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông theo quy định.

“Quan điểm của đơn vị là tất cả các phương tiện vào cao tốc phải chấp hành Luật giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng… sẽ đều bị xử lý nghiêm và không có vùng cấm” – đại tá Thái cho biết.

Theo Cục CSGT, từ ngày 20/6 đến 25/6, toàn quốc đã xử lý 1.315 trường hợp xe quá tải, 273 trường hợp quá khổ, 215 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện. Trong đó, yêu cầu hạ tải 423 trường hợp, tháo, cắt thùng xe vi phạm 91 trường hợp và thông báo tới cơ quan đăng kiểm 46 trường hợp.

Riêng các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã xử lý 66 trường hợp vi phạm (51 quá tải, 2 quá khổ, 13 vi phạm kích thước thùng xe), phạt tiền khoảng 349 triệu đồng, tước 18 Giấy phép lái xe, 11 kiểm định, 13 phù hiệu, yêu cầu hạ tải 14 trường hợp, tháo cắt thùng xe 11 trường hợp.

Trước đó, từ ngày 20/6-20/9, lực lượng CSGT toàn quốc mở đợt cao điểm xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng xe, chở quá tải, quá khổ...

MỚI - NÓNG