Cuối tuần này Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/4 - 1/5, Bộ Ngoại giao thông báo.
Cuối tuần này Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bên có sự tin cậy cao, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch thứ 3, thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Tháng 10/2021, Thủ tướng Kishida Fumio trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản, tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của các Thủ tướng tiền nhiệm Abe Shinzo và Suga Yoshihide; thúc đẩy 3 trụ cột về ngoại giao, an ninh quốc phòng; phối hợp với các nước đồng minh, đồng chí hướng thúc đẩy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở; giải quyết những vấn đề toàn cầu, dẫn dắt cộng đồng quốc tế…

Thủ tướng Kishida Fumio là người có quan hệ gần gũi với Việt Nam, nhất là khi ông giữ cương vị ngoại trưởng và Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Ông đã thăm Việt Nam 3 lần và là người đóng góp tích cực cho việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sâu rộng vào năm 2014.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.