Cuối tháng 3 sẽ bàn giao đường sắt Cát Linh – Hà Đông cho Hà Nội

Bộ GTVT khẳng định cuối tháng 3 sẽ bàn giao đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho Hà Nội
Bộ GTVT khẳng định cuối tháng 3 sẽ bàn giao đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho Hà Nội
TPO - Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, không thể thực hiện bàn giao đường sắt Cát Linh – Hà Đông trong ngày một, ngày hai, và việc này sẽ được thực hiện trong cuối tháng 3 năm nay.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi về thời gian khai thác thương mại đối với đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, tuyến đường sắt này đã được chạy đánh giá độ an toàn. Đến nay, đã nhận được dự thảo báo cáo, khuyến cáo về an toàn hệ thống thiết bị, nhà thầu làm rõ, bổ sung thêm một số giải pháp. Đồng thời đảm bảo tuân thủ thực hiện cũng như diễn tập cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đông, vẫn phải có đào tạo thêm nghiệp vụ đối với nhân viên và bên Hà Nội đang thực hiện. Đại diện Bộ GTVT cũng cho biết, đã nghiệm thu cơ sở và phải có khắc phục, hoàn chỉnh theo quy định cho phép, đồng thời kiểm đếm về tài sản, như vậy sau này khi bàn giao sẽ thuận lợi.

Thứ trưởng Đông khẳng định, việc bàn giao không thể thực hiện trong 1 ngày, hay 1 tuần và đến cuối tháng 3 tới sẽ tiến hành bàn giao.

Về các hoạt động tại sân bay Nội Bài khi xét nghiệm hơn 3000 trường hợp, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, việc kiểm soát dịch luôn được duy trì, tại cảng hàng không, đang kiểm soát tốt và vẫn duy trì hoạt động, ổn định.

Đối với Cảng hàng không Nội Bài, các phương tiện phòng chống và các quy định đều được tuân thủ trước nay. “Chỗ nào có nguy cơ đều được khoanh vùng. 11F vừa qua đều truy vết, khoanh vùng, cách ly nhưng hoạt động sân bay không ảnh hưởng”, ông Đông cho hay.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.