Cuộc sống 31 hộ dân ‘mắc kẹt’ gần nửa thế kỷ tại di tích Huế

TPO - Ở Huế có một cộng đồng dân cư sống tạm tại vùng 1 di tích lăng vua triều Nguyễn hơn 40 năm qua. Nhiều hộ dân muốn di dời khỏi nơi này sau gần nửa thế kỷ “mắc kẹt” trong khu vực di sản văn hóa Cố đô, nhưng ý nguyện đó vẫn chưa thành hiện thực.
Cuộc sống 31 hộ dân ‘mắc kẹt’ gần nửa thế kỷ tại di tích Huế ảnh 1

Hơn 40 năm trước, sau khi đất nước giải phóng, nhiều cán bộ, nhân viên Ty Công nghiệp, Sở Giáo dục tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) được chính quyền sở tại bố trí vào ở tại khu tập thể thuộc khuôn viên An Lăng.

Cuộc sống 31 hộ dân ‘mắc kẹt’ gần nửa thế kỷ tại di tích Huế ảnh 2

Đến nay, qua gần nửa thế kỷ, nơi đây vẫn còn 31 hộ dân, với hơn 100 nhân khẩu, là cán bộ về hưu hiện sống trong cảnh tạm bợ tại những căn hộ đã xuống cấp nguy hiểm.

Cuộc sống 31 hộ dân ‘mắc kẹt’ gần nửa thế kỷ tại di tích Huế ảnh 3

Được biết, khu An Lăng nằm trên đường Duy Tân (phường An Cựu, TP Huế) là nơi an táng các vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân của triều Nguyễn. Quần thể di tích này có diện tích rộng gần 6 ha, ngoài lăng vua và hoàng hậu còn có 42 mộ xây của ông hoàng bà chúa cùng 121 mộ đất của hậu duệ các vua Nguyễn.

Cuộc sống 31 hộ dân ‘mắc kẹt’ gần nửa thế kỷ tại di tích Huế ảnh 4

Nhà cửa xập xệ, tạm bợ trong khuôn viên khu An Lăng.

Cuộc sống 31 hộ dân ‘mắc kẹt’ gần nửa thế kỷ tại di tích Huế ảnh 5

Dãy công trình nhà xưởng một thời của Ty Công nghiệp tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) nằm trong khuôn viên An Lăng hiện bỏ hoang và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nơi đây được dán biển cảnh báo "khu vực nguy hiểm".

Cuộc sống 31 hộ dân ‘mắc kẹt’ gần nửa thế kỷ tại di tích Huế ảnh 6

“Vừa qua, tỉnh TT-Huế đã thực hiện dự án di dời, tái định cư người dân sống trong vùng di tích thuộc Kinh thành Huế. Chúng tôi thấy chạnh lòng với điều kiện sống nơi lăng vua này và không biết đến khi nào mới đến lượt mình được dời đi. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và chán ngán với cảnh sống tạm bợ trong khuôn viên lăng vua như thế này", một cư dân thuộc khu An Lăng cho biết.

Cuộc sống 31 hộ dân ‘mắc kẹt’ gần nửa thế kỷ tại di tích Huế ảnh 7

Liên quan cuộc sống tạm bợ của 31 hộ dân “mắc kẹt” trong khu An Lăng, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, do điều kiện lịch sử để lại nên có nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực 1 di tích lăng Dục Đức (thuộc khu An Lăng). Nhiều hộ dân bày tỏ mong muốn được di dời để trả lại mặt bằng, cảnh quan cho di tích.

Cuộc sống 31 hộ dân ‘mắc kẹt’ gần nửa thế kỷ tại di tích Huế ảnh 8

"Hiện nay, Trung tâm đang thống kê các hộ dân sống trong An Lăng, đề xuất giải pháp di dời khỏi di tích trong thời gian tới", ông Trung nói. Còn theo ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP Huế, trên địa bàn hiện mới thực hiện di dời người dân ở vùng di tích Thượng thành, Eo bầu thuộc Kinh thành Huế, còn đối với các hộ dân hiện sinh sống trong khuôn viên khu An Lăng vẫn chưa có dự án di dời, tái định cư.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.