Cùng Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 World Cup 2022, Pepe đi vào lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung vệ Pepe đã đi vào lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha sau khi được góp mặt ở màn chạm trán với Uruguay ở lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay.

Ở trận cầu tâm điểm bảng H World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay, tiền vệ Bruno Fernandes đã toả sáng với cú đúp ở các phút 54 và 90+3 (pen) giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-0 trước Uruguay.

Toàn thắng cả 2 trận, Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng H với 6 điểm và sớm giành vé vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2022. Ghana xếp thứ 2 với 3 điểm. Hàn Quốc đứng thứ 3 với 1 điểm như Uruguay nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Cùng Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 World Cup 2022, Pepe đi vào lịch sử ảnh 1
Pepe là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ĐT Bồ Đào Nha dự các trận đấu ở World Cup.

Ở lượt trận cuối cùng bảng H diễn ra lúc 22h00 ngày 2/12 (giờ Việt Nam), Ghana gặp Uruguay, còn Hàn Quốc phải đối đầu Bồ Đào Nha.

Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên từ năm 2006, Bồ Đào Nha toàn thắng trong cả 2 trận mở màn World Cup.

Hiệp 1 trận đấu với Uruguay, Bồ Đào Nha tung ra tới 8 pha dứt điểm nhưng không có pha nào trúng đích. Trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup, đây là lần đầu tiên, “Brazil châu Âu” sút cầu môn nhiều như vậy ở 45 phút đầu tiên.

Trận đấu vừa qua, lão tướng Pepe được HLV Fernando Santos xếp đá chính thay Danilo Pereira. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu cho Bồ Đào Nha ở các kỳ World Cup khi đã 39 tuổi 275 ngày. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22, cầu thủ thuộc biên chế Porto cũng là trung vệ lớn tuổi nhất.

Tại World Cup 2022, tiền vệ Bruno Fernandes chính là người góp công vào nhiều bàn thắng nhất tính đến thời điểm này. Ngoài cú đúp ở trận vừa qua, ngôi sao 28 tuổi còn có 2 pha kiến tạo ở trận mở màn gặp Ghana.

Sau 11 lần ra sân trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha từ đầu năm 2022 đến nay, Bruno Fernandes đã có 7 pha lập công, nhiều gấp đôi so với bất cứ đồng đội nào.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.