Cưa ca bin giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải lật trên quốc lộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ tai nạn xảy ra trên đèo Phú Sơn thuộc quốc lộ 27 qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến 5 người ngồi xe tải bị thương. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt và mất nhiều thời gian mới đưa được người cầm lái ra khỏi ca bin.
Cưa ca bin giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải lật trên quốc lộ ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 ngày 19/6, xe tải biển số 49C-234.xx lưu thông trên quốc lộ 27 theo hướng từ xã Phi Liêng (Đam Rông) khi đến đoạn qua đèo Phú Sơn (cách trụ sở UBND xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng khoảng 1km), xe tải bị lật nghiêng.

Cưa ca bin giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải lật trên quốc lộ ảnh 2
Chiếc xe tải bị lật nghiêng, hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng công an, dân quân, y tế… xã Phú Sơn cùng người dân địa phương nhanh chóng đến hiện trường, đưa được 4 người bị thương ra khỏi ca bin xe. Riêng người cầm lái bị gãy 2 chân, mắc kẹt trong ca bin. Lực lượng cứu hộ phải cưa cắt một phần ca bin để đưa người bị nạn ra ngoài.

Cưa ca bin giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải lật trên quốc lộ ảnh 3
Cưa cắt một phần ca bin để giải thoát người bị nạn. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Sơn, cả 5 người trên xe tải đều bị thương, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà cấp cứu, chữa trị.

Người điều khiển xe lúc xảy ra tai nạn là phụ xe Phạm Minh Kh. (33 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng), có bằng lái ô tô tải.

Cũng theo ông Hà Thanh Tuấn, đèo Phú Sơn khá dài, có nhiều khúc cua gấp. Xe lưu thông qua đèo lúc trời tối khiến việc quan sát đường đèo có phần hạn chế. Trên đoạn đèo này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Cưa ca bin giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải lật trên quốc lộ ảnh 4

Đèo Phú Sơn có nhiều khúc cua gấp

Công an huyện Lâm Hà đã ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG