Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh người tạm giam, tạm giữ sát khuẩn ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đ.H
Hình ảnh người tạm giam, tạm giữ sát khuẩn ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đ.H
TPO - Cùng với các cán bộ, chiến sỹ, hàng trăm cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tam giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam và Nghệ An đã thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội toàn dân.

Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an tỉnh đã thực hiện tốt, đầy đủ công tác tuyên truyền vận động để những người bị tạm giam, tạm giữ hiểu được quyền và nghĩa vụ trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 1

Cán bộ, chiến sỹ Trại giam Công an tỉnh Hà Nam vừa tích cực tham gia bầu cử, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đ.H

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 2

Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy định, Luật Bầu cử. Ảnh: Đ.H

"Chúng tôi đảm bảo 100% cử tri tại Trại tạm giam tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đối với trường hợp bị tạm giam, tạm giữ đang điều trị tại một số bệnh viện, chúng tôi bố trí hòm phiếu cho những người này thực hiện công tác bầu cử", thượng tá Nguyễn Việt Cường – Giám thị Trại giam Công an tỉnh Hà Nam nói.

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 3

Người tạm giam, tạm giữ tích cực tham gia bầu cử. Ảnh: Đ.H

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 4

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam tham gia Ngày bẩu cử. Ảnh: Đ.H

Đại tá Đặng Hồng Đức – Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công an tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án ứng phó trong mọi tình huống; xây dựng kịch bản cụ thể, bố trí lịch trình bầu cử theo từng khung giờ; thực hiện khai báo y tế đảm bảo thời gian, thực hiện giãn cách và tránh tập trung đông người trong cùng một thời điểm.

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 5

Cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đ.H

Ngoài ra lực lượng công an cũng bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang… tại Trại tạm giam công an tỉnh và các điểm bỏ phiếu trên địa bản tỉnh Yên Bái để Ngày bầu cử diễn ra an toàn.

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 6
Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 7
Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 8

Người tạm giam, tạm giữ tìm hiểu thông tin ứng cử viên trước khi bỏ phiếu tại Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đ.H

Trong Ngày bầu cử, Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hồng Đức cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Hòm phiếu lưu động cho những cử tri ở trại tạm giam

Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sáng 23/5, 100% những người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại được thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Do yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị, cũng như điều hành bầu cử diễn ra khẩn trương, nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quy trình, thủ tục bầu cử theo quy định pháp luật.

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 9

Để đảm bảo tất cả công dân đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, cùng với việc tổ chức bỏ phiếu tập trung tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, một thùng phiếu lưu động đã được đưa vào các bệnh viện để người tạm giữ, tạm giam đang điều trị bệnh tham gia bầu cử.

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 10
Một bị can bị nhược cơ, không thể tự ngồi dậy được Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An giúp thực hiện quyền bỏ phiếu ngay tại giường bệnh.

Có 12 bị can là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đủ điều kiện tham gia bầu cử. Trước đó, các cử tri này đều được phổ biến thông tin về Luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mình cũng như thông tin về các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh để nghiên cứu, lựa chọn.

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 11
Bị can N.Đ.D (SN 1981) cho biết: “Bị bắt vì hành vi vi phạm pháp luật, lại phải đi điều trị bệnh, có những lúc tôi chán nản, buông xuôi. Nay được cán bộ đưa thùng phiếu vào tận buồng điều trị, được cầm lá phiếu để thực hiện quyền công dân, đối với tôi là một niềm an ủi rất lớn”.

Cũng trong sáng cùng ngày, 607 học viên và cán bộ trung tâm cai nghiện Gia Minh (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã hoàn thành bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND cấp thành phố.

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 12
Những lá phiếu bầu cử trong Cơ sở cai nghiện Gia Minh, Hải Phòng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hải Hưng – Giám đốc trung tâm này cho biết, trong ngày hội toàn dân, tất cả cán bộ và học viên trong cơ sở cai nghiện rất phấn khởi lựa chọn những đại biểu ưu tú, tài đức vẹn toàn nhất. Công tác tổ chức bầu cử diễn ra thành công, an toàn và đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Nghệ An hoàn thành bỏ phiếu ảnh 13
Tất cả các cử tri đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đảm bảo phòng chống COVID-19.
MỚI - NÓNG