Hình ảnh trước Ngày bầu cử tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ trại giam hướng dẫn cử tri bầu cử. Ảnh: Đ.H
Cán bộ trại giam hướng dẫn cử tri bầu cử. Ảnh: Đ.H
TPO - Cán bộ, chiến sỹ Trại giam Công an tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền, vận động cử tri là những người bị tam giam, tạm giữ tham gia Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Liên quan đến Ngày bầu cử tại trại giam, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an Yên Bái cho biết, đối với trường hợp tạm giam, tạm giữ, thời gian qua, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền để họ biết quyền công dân của mình, trong đó có quyền được bầu cử, tiếp cận thông tin về các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hình ảnh trước Ngày bầu cử tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái ảnh 1

Cử tri được tuyên truyền hướng dẫn chi tiết, chu đáo về Luật Bầu cử và các ứng cử viên đại biểu. Ảnh: Đ.H

Theo đó, cán bộ quản giáo tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời động viên, khuyến khích họ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái cũng cho hay, những cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ sẽ được bỏ phiếu bằng cách sử dụng hòm phiếu phụ, được đưa đến từng buồng giam để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ.

Hình ảnh trước Ngày bầu cử tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái ảnh 2

Trường hợp người tạm giam, tam giữ tích cực tham gia hướng dẫn về Ngày bầu cử. Ảnh: Đ.H

Hình ảnh trước Ngày bầu cử tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái ảnh 3

Thông tin về Ngày bầu cử được niêm yết công khai, đầy đủ. Ảnh: Đ.H

Hình ảnh trước Ngày bầu cử tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái ảnh 4

Luật Bầu cử, ứng cử viên được tuyên truyền từ nhiều ngay qua tại Trại giam Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: Đ.H

Theo Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, thời điểm này, danh sách cử tri là những người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện được bầu cử đã được niêm yết đầy đủ, rõ ràng tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

MỚI - NÓNG