Cử tạ Việt Nam chỉ có HCB tại ASIAD 2018

Thạch Kim Tuấn trên bục nhận huy chương. Ảnh: Trọng Ðạt.
Thạch Kim Tuấn trên bục nhận huy chương. Ảnh: Trọng Ðạt.
TP - Thạch Kim Tuấn đạt tổng cử 280 kg ở hạng cân 56 kg nam trong ngày thi đấu hôm qua vàmang về tấm HCB đầu tiên cho đoàn TTVN tại ASIAD 2018. Ðây được xem là không đạt mục tiêu đề ra khi đích nhắm của cử tạ Việt Nam là tấm HCV danh giá.

“Ðòi nợ” bất thành

Ở hạng cân 56 kg nam, Thạch Kim Tuấn và người đồng đội Trần Lê Quốc Toàn tranh tài với 8 VĐV đến từ các quốc gia khác.

Tại nội dung cử giật thế mạnh, Thạch Kim Tuấn đăng ký mức tạ khởi điểm cao nhất là 128 kg. Võ sỹ người Việt Nam giật thành công mức tạ đăng ký trong lần thứ 2 và thất bại ở lần nâng mức tạ lên 133 kg.

Ở lần cử đẩy, Thạch Kim Tuấn thành công với mức 152 kg ở lần đẩy đầu tiên, nhưng thất bại ở hai lần sau đó khi lần lượt nâng mức tạ lên 160 kg và 161 kg. Chung cuộc, Thạch Kim Tuấn giành HCB với tổng cử 280 kg. Đây là tấm HCB đầu tiên tại ASIAD 2018.

Trong khi đó, đối thủ được đánh giá mạnh nhất của Kim Tuấn là Om Yun Chol (Triều Tiên) đã thành công ở mức tạ 127 kg cử giật và 160 kg cử đẩy, qua đó đoạt HCV với tổng cử 287 kg.

4 năm trước tại ASIAD 2014 diễn ra tại Nhật Bản, cũng ở nội dung này, Thạch Kim Tuấn đã xuất sắc phá kỷ lục ở nội dung cử giật với thành tích 294 kg. Tuy nhiên, lực sĩ số 1 Việt Nam vẫn phải chấp nhận giành HCB khi thua chính Om Yun-chol ở nội dung cử đẩy.

HLV Huỳnh Hữu Chí cũng tỏ ra tiếc nuối: “Tôi rất tiếc vì Thạch Kim Tuấn không thành công với mức tạ 132kg ở phần cử giật. Nếu thành công, thì cách biệt 6kg sẽ là áp lực lớn với Om Yun Chol. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, Om Yun Chol đã thi đấu quá xuất sắc”.

Trong khi đó, Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng 4 chung cuộc với tổng cử 271kg.

Tuyển bóng chuyền nam gây địa chấn

Ngoài cử tạ, bóng chuyền nam Việt Nam cũng gây ấn tượng trong ngày thi đấu thứ 2 ở ASIAD 2018. Tại kỳ Á vận hội này, Việt Nam nằm ở bảng E cùng Trung Quốc, Thái Lan và Sri Lanka. Trước các đối thủ mạnh, thầy trò HLV Phùng Công Hưng đặt mục tiêu tham dự giải với tinh thần học hỏi và cọ xát.

Trận ra quân hôm qua, các cầu thủ tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chạm trán Trung Quốc, đội bóng đang xếp hạng 20 thế giới. Thế nhưng, địa chấn đã xảy ra tại Cung thể thao trong nhà GBK (Jakarta, Indonesia) khi các chàng trai áo đỏ chơi một trận tưng bừng và giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước ứng viên số 1 cho chức vô địch. Tỷ số các set đấu ở trận này lần lượt là 25-23, 26-24, 19-25, 22-25 và 21-19.

Chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được xem là kỳ tích, bởi đối thủ Trung Quốc từng 3 lần giành HCV, 3 lần HCB và 2 HCĐ ở sân chơi ASIAD. Đây cũng là lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam chiến thắng trước Trung Quốc ở cấp đội tuyển.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phùng Công Hưng cho biết, đây là chiến thắng xứng đáng bởi các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu với tinh thần kiên cường, tuân thủ triệt để chiến thuật mà BHL đề ra.

Ở hai trận tiếp theo, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp Sri Lanka vào 16h30 ngày 23/8 và Thái Lan lúc 19h ngày 24/8.

Một lần nữa nhận thất bại trước đối thủ đầy duyên nợ, Thạch Kim Tuấn cho biết: “Từ đầu năm, tôi đã cố gắng tập luyện, nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho kỳ đại hội này và cũng thấy mình có nhiều biến chuyển, nhất là về vấn đề tâm lý. Ngày hôm nay, tôi rất tự tin trên sàn đấu. Chỉ hơi tiếc là tôi khởi động vẫn chưa được tốt. Khi bước lên sàn, mình vẫn chưa cảm thấy trong trạng thái sung mãn nhất để cơ thể để chịu tạ. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức rồi và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong tương lai”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.