CSGT đã hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm hơn 35.000 phương tiện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khoảng 20 ngày qua, lực lượng CSGT được tăng cường ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm hơn 35 nghìn phương tiện.
CSGT đã hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm hơn 35.000 phương tiện ảnh 1

Lực lượng CSGT hỗ trợ tại các trung tâm đăng kiểm.

Ngày 31/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin, từ 11/3 đến ngày 30/3, cán bộ, chiến sĩ CSGT được tăng cường để tháo gỡ ùn tắc do thiếu hụt nhân sự tại các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đã hỗ trợ đăng kiểm cho 35.514 phương tiện xe cơ giới.

Cụ thể, tại Hà Nội lực lượng CSGT đã hỗ trợ kiểm định là 14.378 phương tiện và TP Hồ Chí Minh là 21.136 phương tiện.

Theo đại diện Cục CSGT, lực lượng CSGT tăng cường tới các trung tâm đăng kiểm đã giúp các dây chuyền đăng kiểm hoạt động tối đa, từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân, giảm tải ùn tắc.

Việc tăng cường lực lượng cho các trung tâm đăng kiểm thể hiện phương châm “Đâu dân cần Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”.

Trước đó, Cục CSGT đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về tăng cường lực lượng CSGT hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 11/3, Cục CSGT bàn giao 50 cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc công an các đơn vị trên cả nước cho Cục Đăng kiểm Việt Nam, để phân bổ về các trung tâm đăng kiểm, giải quyết tình trạng ùn ứ các phương tiện. Trong đó, tại TP Hà Nội bàn giao 30 người, TP Hồ Chí Minh 20 người.

50 cán bộ, chiến sĩ trên là đợt đầu trong tổng số 167 người tham gia tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ; sử dụng các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.