CSGT cứu người đàn ông gieo mình xuống sông Hồng

Lực lượng chức năng giải cứu người đàn ông nhảy cầu. Ảnh: DH
Lực lượng chức năng giải cứu người đàn ông nhảy cầu. Ảnh: DH
TPO - Khoảng 17h ngày 29/9, cán bộ Đội CSGT số 5 Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên đã giải cứu thành công người đàn ông trôi trên sông Hồng do nhảy cầu.

Vào thời điểm trên, thiếu úy Lưu Văn Uy và Đỗ Văn Trường, Đội CSGT số 5, đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại phía bắc cầu Chương Dương, nhận được thông tin có một người đàn ông tuổi trung niên đi xe máy BKS 31-325N5 dừng xe ở khu vực giữa cầu có ý định gieo mình xuống sông Hồng.

Khi nhận được thông tin trên, tổ công tác phối hợp cùng với  thiếu tá Hoàng Quang Thắng, Công an phường Bồ Đề quận Long Biên nhanh chóng tiếp cận vị trí và làm rõ. Khi thấy có nhiều người dừng xe quan sát, người đàn ông trên đã nhảy từ trên cầu xuống sông.

Thiếu úy Uy và thiếu tá Thắng lập tức huy động một cano cao tốc tiếp cận hiện trường, kịp thời vớt người đàn ông trên ở vị trí cách cầu Chương Dương xuôi về hạ lưu khoảng 100m. Tại Công an phường Bồ Đề người đàn ông được xác định là D.V.V sinh năm 1962 ở Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.