CSGT cứu cháu bé lạc mẹ bị trượt chân ngã xuống sông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị lạc mẹ ở công viên, cháu H. (7 tuổi) không may trượt chân ngã xuống sông Ka Long. Trong lúc nguy kịch, may mắn cháu bé được cán bộ, chiến sĩ CSGT TP Móng Cái (Quảng Ninh) cứu sống.

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, vào tối 29/5, Đội CSGT - trật tự của đơn vị đã cứu một bé trai 7 tuổi ngã xuống sông Ka Long do lạc mẹ. Sau đó, đơn vị đã chăm sóc và đến trưa hôm nay (30/5), cháu bé đã được bàn giao cho người thân.

CSGT cứu cháu bé lạc mẹ bị trượt chân ngã xuống sông ảnh 1

Cháu bé lạc mẹ bị rơi xuống sông được CSGT cứu giúp.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 tối 29/5, Đội CSGT - trật tự (Công an TP Móng Cái) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có bé trai bị lạc tại khu vực bờ sông Ka Long nên nhanh chóng triển khai tới khu vực nêu trên.

Khi 3 cán bộ Đội CSGT - trật tự tới nơi, cháu bé đang chới với dưới sông. Thấy vậy, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng ứng cứu đưa cháu bé lên bờ sau đó chuyển đến bệnh viện để kiểm tra, chăm sóc, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Công an TP. Móng Cái xác định, cháu bé tên là N.Q.H (SN 2016, quê tại tỉnh Tuyên Quang) và có mẹ tên là Nguyễn Thị Nga. Lực lượng công an tiến hành liên hệ với người thân của cháu H.

Theo lời kể của chị Nga, bản thân chị từ tỉnh Tuyên Quang ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh) làm kinh tế và gửi con trai ở quê cho ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau khi con trai kết thúc năm học, chị đón con từ quê ra TP. Móng Cái chơi.

Vào tối 29/5, hai mẹ con chị Nga ra công viên gần bờ sông Ka Long chơi. Tuy nhiên trong lúc chị đi vệ sinh thì bất ngờ bị lạc con. Trong lúc đi tìm mẹ, cháu H. không may trượt chân ngã xuống sông Ka Long và may mắn được cán bộ, chiến sĩ CSGT cứu giúp.

MỚI - NÓNG