CPI tháng tư tại Hà Nội, TPHCM tăng thấp

CPI tháng tư tại Hà Nội, TPHCM tăng thấp
TP - Tháng 4-2012, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của TP HCM tăng 0,08%, thấp nhất 20 tháng, còn tại Hà Nội, chỉ số này lần đầu tiên đã giảm.

> ‘Giá xây nhà tại Việt Nam tăng nhanh hơn CPI’

Theo Cục Thống kê Hà Nội, CPI tháng 4 năm 2012 trên địa bàn đã giảm 0,03% so tháng trước và tăng 9,52% so với cùng kỳ năm 2011.

Chỉ số giá tháng 4 giảm là do một số mặt hàng trong nhóm lương thực, thực phẩm giảm mạnh.

Cụ thể, giá ga trong tháng 4 giảm mạnh đã làm cho giá nhóm lương thực giảm 1,98% so tháng trước. Về thực phẩm, giá thực phẩm giảm 0,79% so tháng trước, các mặt hàng thịt bò, cá, hải sản... giá ổn định và giảm nhẹ. Riêng thịt lợn giảm hơn các mặt hàng thực phẩm khác…

Tại TP Hồ Chí Minh, CPI tháng 4 tăng 0,08% so với tháng trước và là tháng có mức tăng thấp nhất trong 20 tháng qua.

Theo Chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.