COVID-19: Thủ tướng Pakistan phải xét nghiệm, bác sĩ mất chức vì phản đối ông Trump

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA
TPO - Bác sĩ Rick Bright, người đứng đầu cơ quan phụ trách phát triển vaccine chống COVID-19 ở Mỹ nói rằng ông đã bị mất chức vì phản đối việc điều trị COVID-19 bằng chloroquine do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy.

- Thủ tướng Pakistan - Imran Khan đã nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ông Imran Khan được xét nghiệm vì có tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19.

- Quốc hội Tây Ban Nha hôm qua thông qua quyết định kéo dài thời gian phong tỏa lần thứ ba đến ngày 9/5. Tính đến thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha đã phong tỏa tổng cộng 8 tuần.

Tuy nhiên,Tthủ tướng Pedro Sanchez cho biết lần kéo dài này là sự chuẩn bị cho việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch.

- Cơ quan y tế Mỹ hôm qua xác nhận đã có ít nhất 2 người tử vong vì COVID-19 ở bang California khoảng 3 tuần trước khi giới chức Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì căn bệnh này vào cuối tháng Hai.

Đây là một lỗ hổng mà quan chức y tế hàng đầu nước Mỹ cho biết có thể đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc ban hành lệnh cách ly xã hội.

Bác sĩ Sara Cody - người đứng đầu cơ quan y tế hạt Santa Clara, Bắc California cho biết 2 ca tử vong nói trên bị bỏ sót vì khan hiếm bộ xét nghiệm, cũng như chính phủ chưa hướng dẫn rõ ràng về các trường hợp phải được xét nghiệm.

Kết quả dương tính của nạn nhân được xác nhận hôm thứ Ba, bằng cách xét nghiệm mẫu mô khám nghiệm tử thi.

- Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào mùa đông, thì sẽ “bớt nghiêm trọng hơn và trong tầm kiểm soát”.

Tuyên bố này trái ngược với cảnh báo trước đó của các chuyên gia y tế, rằng dịch COVID-19 có thể bùng phát cùng lúc với dịch cúm mùa vào cuối năm nay, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn nhiều so với thời điểm hiện tại.

Cùng tại buổi họp báo, ông Trump lên tiếng phản đối quyết định của Thống đốc Georgia Brian Kemp về việc cho phép một số cơ sở kinh doanh không thiết yếu sớm mở cửa trở lại.

“Tôi không đồng ý với những gì Kemp đang làm. Việc cho phép mở cửa spa, tiệm làm đầu, tiệm xăm và tiệm cắt tóc trong giai đoạn Một là quá sớm.”

- Bác sĩ Rick Bright, người đứng đầu cơ quan phụ trách phát triển vaccine chống COVID-19 ở Mỹ nói rằng ông đã bị mất chức vì phản đối việc điều trị COVID-19 bằng chloroquine do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy.

Cụ thể, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển y sinh tiên tiến (BARDA) đã được điều động đến một vị trí thấp hơn trong Viện Sức khỏe Quốc gia vào thứ Ba.

Bác sĩ Bright cho biết ông sẽ yêu cầu Bộ Y tế điều tra về quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về BARDA.

- Các tỉnh Ontario và Quebec của Canada đang yêu cầu quân đội hỗ trợ các nhân viên viện dưỡng lão hiện đang quá tải vì dịch COVID-19.

Yêu cầu được đưa ra khi số ca tử vong vì COVID-19 ở Canada vượt quá 2.000 người. Một nửa trong số đó là những người cao tuổi sống trong viện dưỡng lão.

Người đứng đầu tỉnh Ontario - Doug Ford cho biết có ít nhất 5 viện dưỡng lão cần sự hỗ trợ của quân đội. Tổng cộng 128 viện dưỡng lão ở Ontario đã ghi nhận có ca mắc COVID-19, với 448 người tử vong.

Tại Quebec, khoảng 4.000 người cao tuổi sống trong các viện dưỡng lão đã nhiễm bệnh. Do đó, Quebec yêu cầu quân đội hỗ trợ bằng cách gửi đến các viện dưỡng lão khoảng 1.000 binh sĩ.

Theo Theo CNN, Al Jazeera
MỚI - NÓNG