COVID-19: Lần đầu tiên Pháp hoãn thi tú tài, Nga dừng đưa công dân về nước

Ảnh minh họa: Tass
Ảnh minh họa: Tass
TPO - Vì tình hình nghiêm trọng của dịch COVID-19, Pháp đã quyết định hoãn kì thi tú tài lần đầu tiên trong hơn 200 năm. Cùng lúc đó, Nga tuyên bố sẽ tạm dừng mọi chuyến bay đưa công dân về nước để hạn chế khả năng bùng phát làn sóng lây nhiễm mới.

Pháp

Bộ Giáo dục Pháp hôm qua, 3/4, cho biết các học sinh trung học nước này sẽ không tham dự kì thi tú tài (baccalaureat) vào mùa hè do tình hình nghiêm trọng của dịch COVID-19.

Đây là lần đầu tiên kì thi tú tài bị gián đoạn kể từ khi nước Pháp bắt đầu tổ chức thi vào năm 1808 dưới thời Napoleon Bonaparte.

Trước đó, cuộc thi từng diễn ra bình thường ngay cả khi các cuộc biều tình của sinh viên và người lao động khiến nước Pháp điêu đứng vào tháng 5/1968.

Mỹ

Tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 1.052 binh sĩ Mỹ dương tính với SARS-CoV-2, và một người đã được xác nhận tử vong hồi đầu tuần.

Cùng lúc đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết sẽ tiến hành test nhanh COVID-19 đối với bất cứ ai có kế hoạch tiếp xúc với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.

Việc này được tiến hành nhằm ngăn chặn sự lây lan từ các trường hợp mang bệnh nhưng không có triệu chứng.

Trước đó, Nhà Trắng đã bắt đầu kiểm tra thân nhiệt những người thân cận với hai ông Trump - Pence từ ngày 14/3.

Nga

Moscow hôm qua tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay đưa người Nga về nước, bắt đầu từ tối thứ Sáu, 3/4.

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư cho biết 25.000 công dân Nga ở nước ngoài đã kêu gọi giúp đỡ để được về nước. Nhiều người trong số đó vẫn đang mắc kẹt vì các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Anh

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông sẽ tiếp tục tự cách ly vì vẫn còn các biểu hiện của COVID-19.

Trước đó, ông Johnson dự kiến sẽ hết hạn tự cách ly vào thứ Sáu, sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hồi tuần trước.

Thủ tướng Johnson cho biết ông vẫn sốt cao, và sẽ tiếp tục bị cách ly theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Anh quy định người có triệu chứng hoặc đã dương tính với COVID-19 phải tự cách ly trong vòng 7 ngày hoặc lâu hơn nếu cần thiết. Trong khi đó, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người bệnh cần tự cách ly 14 ngày sau khi có triệu chứng.

COVID-19: Lần đầu tiên Pháp hoãn thi tú tài, Nga dừng đưa công dân về nước ảnh 1  
Theo Theo CNN, Guardian
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.