Cột điện cao thế đổ sau mưa giông

Cột điện cao thế đổ sập xuống cánh đồng. Ảnh: Nguyễn Kế
Cột điện cao thế đổ sập xuống cánh đồng. Ảnh: Nguyễn Kế
Sau trận giông lốc đêm 21/4, cột điện cao thế truyền tải đường dây 500 Kv tại Yên Dũng (Bắc Giang) đã bị quật đổ, việc truyền tải điện dự kiến bị gián đoạn nhiều ngày.

Ngày 22/4, chia sẻ với VnExpress, một nhân chứng ở xã Tiến Dũng (Yên Dũng, Bắc Giang cho biết, sau trận mưa lớn kèm theo giông lốc vào đêm qua, cột điện cao thế bất ngờ đổ sập xuống khu ruộng, tạo tiếng động lớn. Rất may vị trí cột điện bị đổ nằm trong khu vực cánh đồng, bao quanh là ruộng lúa nên không ảnh hưởng đến người cũng như tài sản.

Cột điện cao áp cao khoảng 30 m bị bật chân đế, vặn cong phần thân giữa rồi đổ sập xuống ruộng. Phần chân đế nhô ra những thanh thép nhỏ.

Cột điện cao thế đổ sau mưa giông ảnh 1

Phần chân đế bị bật, lộ ra những thanh thép nhỏ. Ảnh: Nguyễn Kế

Một lãnh đạo đơn vị truyền tải điện miền Bắc cho biết vụ việc xảy ra vào đêm 21/4 tại xã Tiến Dũng (Yên Dũng). Sau khi đổ, đường dây tự động ngắt nên không có thiệt hại về người.

"Nguyên nhân cột điện đổ có thể là lốc xoáy lớn kèm theo mưa cuốn vào đúng tâm cột. Người dân ở đây cũng cho rằng trận lốc này lớn chưa từng có", vị này cho biết thêm.

Theo đại diện Công ty truyền tải điện miền Bắc, đường dây 500 Kv trên hoạt động khoảng hơn một năm, truyền tải kết nối từ Mông Dương, Đông Triều (Quảng Ninh) về Hiệp Hòa (Bắc Giang). 

Các công nhân đang khắc phục sự cố và lắp đặt cột mới, dự kiến việc truyền tải sẽ bị gián đoạn trong vài ngày.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.