Container ủi lật xe chở khách trên cầu Rạch Miễu

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO -Sáng 17 - 3, một vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô chở khách và xe container xảy ra trên cầu Rạch Miễu làm 9 người nhập viện.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17-3, một ô tô chở khách 15 chỗ BKS 53M-5573 do tài xế Nguyễn Văn Nhơn (ngụ huyện Ba Tri, Bến Tre) điều khiển đang lên dốc cầu Rạch Miễu trên QL60 thì bất ngờ bị xe container biển số 71N-0475 do tài xế Ngô Minh Thao (SN 1976) ngụ phường 4 (TP.Bến Tre, Bến tre) đổ dốc cầu từ hướng Tiền Giang qua Bến Tre lấn trái đường tông vào giữa xe làm cho ô tô chở khách bị lật ngữa nằm chắn hết nửa mặt cầu.

Một hành khách trên xe cho biết lúc xảy ra tai nạn trên xe có 15 người đều chung gia đình. Xe xuất phát lúc 5 giờ sáng từ thị trấn Ba Tri (tỉnh Bến Tre) đi tỉnh Bình Phước nhưng đến địa điểm trên thì gặp nạn. Có 9 người được đưa vào Bệnh viện K.120 cấp cứu, trong đó có một trẻ em. May mắn là không có ai bị thương nặng.

Cùng thời điểm ô tô khách bị lật còn có một thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe gắn máy chở tôm càng đi ngang và bị ô tô này đè lên. May mắn là người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn đã làm cầu Rạch Miễu bị ùn tắc giao thông cục bộ. Lực lượng CSGT Công an Tiền Giang đã có mặt điều tiết cho phương tiện qua cầu. Đến 9 giờ cùng ngày, xe cứu hộ đã cẩu ôtô bị lật, giải phóng ùn tắc trên mặt cầu. Hiện công an TP.Mỹ Tho đang điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.